Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tái hiện nghi lễ và trình diễn trò chơi móc cầu

Cập nhật: 14:47 ngày 16/01/2020
(BGĐT)- Sáng 16-1, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, trong đó điểm nhấn là tái hiện nghi lễ, trình diễn trò chơi móc cầu dân gian độc đáo trong lễ hội đình Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Tại đây, các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Giang và khách tham quan được chứng kiến các nghệ nhân dân gian thôn Nội Hạc, xã Việt Lập tái hiện nghi lễ và  trải nghiệm trò chơi móc cầu.

{keywords}

Tái hiện nghi lễ trò chơi móc cầu.

Trò chơi gồm 2 đội (mỗi đội 5- 7 người), mặc quần áo trang phục lễ hội truyền thống; quả cầu làm bằng gỗ mít, nặng khoảng 30 kg. Móc cầu làm bằng tre, cong như cái liềm có cán, dài chừng 2m. Sân cầu có ba lỗ, 1 lỗ trung tâm và 2 hố con của 2 đội, ông cai đám (trọng tài) điều khiển trò chơi. 

{keywords}

Các nghệ nhân tái hiện trò chơi móc cầu.

Đội nào kéo được cầu về lỗ bên mình là thắng cuộc. Lệ chơi cầu mang tính nhân văn cao, người chơi chủ yếu lấy vui, tỏ ý cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an tới mọi nhà. 

{keywords}

Học sinh thích thú khi được trải nghiệm trò chơi móc cầu.

Đây cũng là hoạt động tín ngưỡng độc đáo trong nghi thức cầu mùa của cư dân nông nghiệp, thể hiện sự tôn kính đối với thế giới tự nhiên. 

Được biết, trò chơi dân gian này đã được trình diễn ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, hấp dẫn người xem. 

{keywords}

Trình diễn thư pháp.

Trong không gian văn hóa vui nhộn còn có hoạt động trình diễn thư pháp; giới thiệu các sản vật nổi tiếng ở các địa phương như bánh chưng, bánh gio Hoàng Vân (Hiệp Hòa); măng, mật ong, ba kích (Sơn Động); mỳ Chũ, cam, bưởi, táo (Lục Ngạn), chè bản Ven (Yên Thế). 

{keywords}

Bánh chưng, bánh gio xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được giới thiệu, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh cũng trưng bày, giới thiệu hơn 70 hiện vật, bộ hiện vật được sưu tầm năm 2019 tới khách tham quan. 

{keywords}

Các sản vật ở nhiều địa phương  được trưng bày.

Thông qua các hoạt động, đơn vị mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc giá trị di sản, từ đó trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ. Các hoạt động này sẽ diễn ra đến hết ngày 17-1-2020.

UBND tỉnh họp báo về Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”
(BGĐT)- Chiều 14-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa- Du lịch (VHDL) năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị; đồng chủ trì có ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Lục Ngạn: 30 CLB tham gia giao lưu tại Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020
(BGĐT)- Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, hưởng ứng Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, huyện sẽ huy động khoảng 30 câu lạc bộ (CLB) hát dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giao lưu, biểu diễn tại không gian tổ chức Hội hát và Phiên chợ xuân vùng cao xã Tân Sơn, Phong Vân.
Xây dựng thôn văn hóa ở xã Lam Cốt: Nhân rộng điển hình
(BGĐT) - Là xã thuần nông, đời sống người dân còn có những khó khăn song nhiều năm qua, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang) luôn là điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Bài học được Đảng ủy, chính quyền xã rút ra đó là biết khơi dậy sức dân, nhân rộng điển hình.
Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...