Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Tái hiện không gian văn hóa chợ quê và Liên hoan hương sắc ẩm thực

Cập nhật: 13:44 ngày 11/01/2020
(BGĐT)-Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 và Lễ hội 593 năm chiến thắng Xương Giang, Phòng Kinh tế và Hội LHPN TP Bắc Giang sẽ tổ chức tái hiện không gian văn hóa chợ quê và liên hoan hương sắc ẩm thực năm 2020. 

Sự kiện được tổ chức tại Khu Di tích chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) với sự tham gia của 16 phường, xã. Theo đó, Ban tổ chức tái hiện mô hình chợ quê, trong đó, mỗi xã, phường sẽ có 1 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực độc đáo của địa phương. 

{keywords}

Đồ ẩm thực của TP Bắc Giang được nhiều du khách và người tiêu dùng trong tỉnh biết đến. 

Ngoài tham quan, mua sắm hàng hóa, du khách, người tiêu dùng được thưởng thức các món ăn hấp dẫn được làm ngay tại chợ qua bàn tay khéo léo của những hộ làm nghề, kinh doanh có uy tín ở các phường, xã như: cháo cá tươi, ốc luộc, bánh cuốn nóng (Tân Mỹ); bún chả nướng, chè kho, xôi vò, nước trà sen (Mỹ Độ); cháo đỗ xanh, xôi gấc (Song Mai); chè bưởi, bánh khoai (Ngô Quyền); cháo lòng, bánh đúc (Song Khê) phở bò, gà (Tân Tiến)...

Để tạo sức hấp dẫn tại không gian chợ quê, các đơn vị trưng bày, trang trí nhiều đồ vật mang đậm dấu ấn văn hóa của làng quê Việt Nam như chõng tre, rổ, rá, hàng rào, chum, lọ, mẹt, tiểu sành; bố trí người bán hàng mặc trang phục phù hợp văn hóa truyền thống, như: quần áo bà ba, váy đụp, áo tứ thân, khăn xếp...

Thời gian diễn ra sự kiện bắt đầu từ chiều 29-1-2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) và kéo dài đến hết ngày 31-1-2020 (tức mùng 7 tháng Giêng). Việc tổ chức chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách và nhân dân về các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố; đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển.

Sôi nổi ngày hội văn hóa học sinh - sinh viên
(BGĐT) - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 9-1 (1950-2020), Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang và Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn vừa tổ chức ngày hội văn hóa học sinh - sinh viên thu hút hàng nghìn sinh viên, thanh niên tham dự. 
Ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách tham quan Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử và phim trường Đa Mai
(BGĐT) - Nghỉ Tết Dương lịch 1-1, ngày đầu tiên của năm mới 2020 tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) và phim trường Đa Mai, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi. 
Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2019: Bắc Giang trưng bày nhiều đặc sản
(BGĐT)-Ngày 8-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế năm 2019. Trưng bày tại Liên hoan có gần 130 gian hàng của các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; Trung tâm văn hóa nước ngoài; các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và sở ngoại vụ các địa phương cùng một số doanh nghiệp trên toàn quốc. 
Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...