Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tối 31-12 diễn ra Chương trình “Khát vọng mùa xuân” tại TP Bắc Giang

Cập nhật: 10:24 ngày 27/12/2019
(BGĐT)-Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, đón chào năm mới 2020, Trung tâm phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng chương trình ca-múa-nhạc đặc biệt diễn ra lúc 20 giờ, ngày 31-12-2019 tại Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang).

Chương trình có chủ đề “Khát vọng mùa xuân”, diễn ra trong 90 phút, chia làm 3 chương. Chương 1 có tựa đề “Mùa xuân dâng Đảng”, chương 2 “Bắc Giang ngày mới”, chương 3 “Tuổi trẻ, mùa xuân và khát vọng”.

Khán giả sẽ được thưởng thức những giai điệu rộn ràng qua các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, quê hương, đất nước... Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của 2 ngôi sao ca nhạc nổi tiếng là Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh  với các ca khúc như: Mùa xuân trên quê hương, Đất nước tình yêu, Tình ca mùa xuân, Quê mẹ người ơi. 

{keywords}

Ca sĩ Việt Hoàn (nguồn: Báo Dân Sinh) 

Vũ đoàn Hà Nội và nhóm nhạc Bonee sẽ mang đến những món quà âm nhạc đặc sắc, trẻ trung, hiện đại dành tặng khán giả thông qua các tiết mục “Vũ điệu Flamengo”, "Những chiến binh tương lai”... Đáng chú ý, ngoài những bài hát về mùa xuân của các nhạc sĩ nổi tiếng như “Lắng nghe mùa xuân về” (Dương Thụ), Du xuân (An Thuyên), các ca khúc về Bắc Giang đang được công chúng yêu thích như “Bắc Giang một khúc ân tình”, “Bắc Giang ngày mới” được các ca sĩ  của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh thể hiện trong chương trình. 

Ông Nguyễn Quách Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh cho biết, kinh phí tổ chức chương trình chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó có một số doanh nghiệp tài trợ. Đây sẽ là món quà nghệ thuật hấp dẫn dành cho công chúng nhân dịp năm mới.

Đón năm mới, TP Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn khác như: Chương trình nghệ thuật ca-múa-nhạc tại khu vực phía trước trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang, đường Lê Thánh Tông, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang vào 20 giờ, ngày 30-12. 

Ngày 31-12-2019 và 1-1-2020 giao lưu cờ tướng, cờ Bỏi (khuôn viên Nghĩa Long); trò chơi kéo co (khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh), ném bóng vào chậu, nhảy bao bố (công viên Hoàng Hoa Thám), thi chim cảnh (công viên Ngô Gia Tự), biểu diễn võ thuật (Quảng trường 3/2).

Hiệp Hòa tuyên dương 127 điển hình trong lĩnh vực văn nghệ, thể thao
(BGĐT)- Ngày 24-12, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức tuyên dương điển hình trong lĩnh vực văn nghệ, thể thao năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 127 cá nhân là huấn luyện viên, vận động viên, diễn viên đạt thành tích cao tại các hội thi văn nghệ, giải đấu thể thao cấp tỉnh.  
Vinh danh 61 công trình văn nghệ dân gian xuất sắc năm 2019
Ngày 20-12 tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi và trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2019. Theo đó, 61 công trình văn nghệ dân gian được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vinh danh và trao giải trong năm 2019.
Hội Cựu giáo chức Bắc Giang giao lưu văn hóa, văn nghệ
(BGĐT) - Ngày 10-11, Hội Cựu Giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Tham gia có 11 đoàn đại diện cho các hội CGC huyện, TP và đơn vị trực thuộc là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.
Công Doanh
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...