Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rà soát, đánh giá xếp loại danh hiệu văn hóa năm 2019

Cập nhật: 12:45 ngày 12/12/2019
(BGĐT)-Sáng 12-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình tỉnh tổ chức họp chuẩn bị công tác tổng kết phong trào năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng BCĐ chủ trì buổi họp.

Tại đây, BCĐ đánh giá, xếp loại công tác chỉ đạo, hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình các huyện, thành phố năm 2019. Theo đó, đại diện các tổ kiểm tra tóm tắt kết quả chấm điểm ở các huyện, thành phố (có 6 đơn vị xếp loại xuất sắc, 4 đơn vị xếp loại tốt). 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương  chủ trì buổi họp. 

Cơ quan Thường trực BCĐ thông báo số lượng các gia đình; thôn, bản, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa tiêu tiểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019 (97 gia đình; 44 thôn, bản, tổ, dân phố; 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND Lê Ánh Dương đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan Thường trực BCĐ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại danh hiệu văn hóa ở các huyện, thành phố năm 2019. Đồng chí đề nghị, bộ phận chuyên môn BCĐ tiếp tục rà soát hồ sơ các trường hợp, đối chiếu với các tiêu chí bảo đảm đủ điều kiện công nhận, khen thưởng. Tại buổi họp, trong số 61 hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua nắm bắt, theo dõi, ngành công an đề nghị không khen thưởng 5 đơn vị do liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong năm 2019. 

{keywords}

Các thành viên BCĐ xem xét kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng  các danh hiệu tại buổi họp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao cơ quan Thường trực BCĐ nghiên cứu, tham mưu ban hành đề án nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sáng tạo nội dung hình thức thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày một phát triển.

Lạng Giang (Bắc Giang): 91% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"
(BGĐT) -Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019.
Xây dựng gia đình văn hóa ở An Thượng (Yên Thế): Cán bộ làm gương
(BGĐT) - Xác định xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã An Thượng, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 
                                                                                                      Công Doanh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...