Chủ phim trường Rose Garden Lê Văn Dương: Làm giàu từ cánh đồng hoa
Thổi hồn vào đồng đất quê hương
Mùa này thời tiết đẹp nên phim trường Rose Garden có khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Giữa đồng hoa khoe sắc và khung cảnh độc đáo, nhiều đôi uyên ương mải mê tạo dáng để có những bộ ảnh đẹp. Anh Dương cho biết: Dịp này bình quân, mỗi ngày, phim trường đón từ 800-1.000 lượt người, ngày cuối tuần, lễ Tết tăng lên gấp đôi.
Chủ phim trường Rose Garden Lê Văn Dương. |
Sinh ra và lớn lên trên đồng đất quê hương, chứng kiến cảnh những người nông dân quê mình quanh năm gắn bó với đồng ruộng mà vẫn khó khăn, anh Dương luôn suy nghĩ đến việc đổi mới cách làm kinh tế để mang lại hiệu quả. Vốn làm nghề chụp ảnh, anh từng đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp để thực hiện những bộ ảnh cưới cho cô dâu, chú rể.
Nhận thấy ở quê có khung cảnh tự nhiên phù hợp, anh quyết định xây dựng phim trường Rose Garden nhằm thu hút các bạn trẻ đến chụp hình đám cưới, lưu niệm. Do nguồn vốn hạn hẹp, thời gian đầu, khu phim trường mới có một số gian phòng và một mẫu ruộng trồng hoa.
Mạnh dạn trong sản xuất, kinh doanh và không ngừng sáng tạo, đổi mới cách làm, anh Lê Văn Dương bước đầu thành công với mô hình dịch vụ kết hợp du lịch hút khách tại địa phương. Anh được các cấp, ngành của TP khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. |
Nắm bắt nhu cầu của người dân ngày càng cao, năm 2013 anh Dương thuê đất tại khu đồng Thuyền mở rộng mô hình lên gần 8ha. Tại đây, mùa nào anh trồng hoa nấy như: Hướng dương, bướm, cúc, violet, hoa cải và xây dựng thêm tiểu cảnh mang phong cách kiến trúc tiêu biểu ở một số quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, các nước châu Âu.
Đến năm 2016, phim trường đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng không chỉ phục vụ chụp ảnh cưới mà còn thu hút rất đông khách du lịch. Được địa phương hỗ trợ, anh Dương nâng cấp đường giao thông tạo thuận lợi cho việc đi lại, anh thuê kỹ sư nông nghiệp trồng và chăm sóc hoa.
Anh cho xây dựng khu nhà màng hơn 2 nghìn m2 ứng dụng công nghệ cao để ươm giống hoa, trồng các loại rau sạch. Luôn tìm cách đổi mới mô hình, từ năm 2017 đến nay, anh Lê Văn Dương tổ chức lễ hội hoa hướng dương vào dịp Tết Dương lịch, trong đó trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của quê hương Bắc Giang như: Bánh đa, mì Kế, bún, bánh Đa Mai, chè kho Mỹ Độ...
Góp thêm một địa chỉ du lịch
Tại phim trường, anh Dương tổ chức dịch vụ ẩm thực có thể đáp ứng nhu cầu cho hàng trăm người. Năm 2016, phim trường thu hút 20 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng; năm 2018 có 80 nghìn lượt người, doanh thu 4 tỷ đồng; năm nay ước đạt hơn 100 nghìn lượt người.
Đôi uyên ương chụp ảnh cưới tại phim trường Rose Garden. |
Không chỉ du khách trong nước mà có nhiều người nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Hiện phim trường giải quyết việc làm cho 30-35 lao động làm các công việc trồng, chăm sóc hoa, rau, phục vụ ăn uống, chụp ảnh với thu nhập từ 4,5 triệu đến 6 triệu đồng mỗi người/tháng.
Chủ phim trường đã phối hợp với một số doanh nghiệp lữ hành hình thành tua du lịch như tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (Yên Dũng) - các làng nghề trong tỉnh và điểm dừng chân tiếp theo là phim trường Rose Garden.
Chủ phim trường chia sẻ: "Tôi đang đầu tư xây dựng mô hình theo hướng du lịch trải nghiệm về nông nghiệp để mang lại cảm nhận mới lạ cho du khách. Trong đó tạo không gian để du khách được trải nghiệm việc làm của nhà nông như chăn trâu, bắt cá; tham gia những trò chơi dân gian và tìm hiểu làng nghề truyền thống”.
Dịp Tết Dương lịch sắp tới, anh Dương sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội hoa hướng dương với quy mô lớn hơn trong đó có mô hình chợ quê, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống để góp phần quảng bá đến du khách nhiều nơi.
Vi Lệ Thanh
Ý kiến bạn đọc (0)