Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuẩn bị chu đáo Lễ khai mạc Tuần Văn hóa -Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020

Cập nhật: 14:21 ngày 10/10/2019
(BGĐT)- Để chuẩn bị sự kiện Lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2020, sáng 10-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), UBND TP Bắc Giang và Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên về nội dung chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc. 




Tại đây, ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết sự kiện Lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. 

Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 29-1-2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

{keywords}

Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi lễ khai mạc sẽ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình nghệ thuật chào mừng.

Kinh phí tổ chức sự kiện được bố trí từ nguồn ngân sách của TP Bắc Giang và nguồn xã hội hóa. Sở VHTT&DL tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập tổ phục vụ.

{keywords}

Nhạc sĩ Nguyễn Cường trình bày dự kiến nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

DN tư nhân Mười Duyên (SongThuong Gardent) được giao trách nhiệm tổ chức chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc; kịch bản của nhà văn Lưu Sơn Minh, nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn; tổng đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Cường. 

Nội dung kịch bản dựa trên ý tưởng văn học sẽ hướng đến những giá trị to lớn của hòa bình, không sa đà vào phục dựng, tái hiện trận đánh trong quá khứ.

Chương trình nghệ thuật có tựa đề “Xương Giang đại thắng - non nước thái hòa”, thời lượng khoảng 90 phút. Kết cấu nội dung gồm 3 chương, 12 cảnh; chương 1 với màn khai từ có tựa đề “Non nước thái hòa”; chương 2 là khúc hoài niệm hào sảng, khúc ca về Chiến thắng Xương Giang; chương 3 là bản hòa ca chào đón tương lai của Bắc Giang.

Lực lượng biểu diễn gồm nghệ sĩ của các đơn vị ở trung ương, tỉnh; sinh viên các trường nghệ thuật, sư phạm với số lượng khoảng 320 người. 

Chương trình còn có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc là người con của quê hương Bắc Giang như Tùng Dương, Đinh Mạnh Ninh, Thu Hường. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kết luận buổi làm việc

Qua thảo luận, nhìn chung, các ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình do đại diện đơn vị liên quan trình bày; đặc biệt đánh giá cao nội dung, ý tưởng kịch bản. Các đại biểu đề nghị đơn vị tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật nghiên cứu xem xét bố cục, nội dung kịch bản; chỉnh sửa, một số ý như sự kiện, mốc thời gian lịch sử của các trận đánh trong chiến thắng Xương Giang; việc dàn dựng cảnh, hội thoại; bổ sung bài hát về quê hương Bắc Giang, nhất là các ca khúc mới; lựa chọn ca sĩ thể hiện....

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cơ bản nhất trí với những góp ý của các đơn vị về nội dung chương trình nghệ thuật. 

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Giang tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở VHTT&DL, UBND TP Bắc Giang, đơn vị liên quan tích cực phối hợp để triển khai các phần việc hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm. 

Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị chức năng thẩm định kỹ nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật chi tiết sau khi được chỉnh sửa; mọi phần việc chuẩn bị cho lễ khai mạc hoàn thành trong tháng 11 năm 2019.

Đông đảo người dân đến vui chơi, mua sắm tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân
(BGĐT)- Trong khuôn khổ "Tuần lễ Văn hóa-Du lịch-Thương mại doanh nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ I, năm 2019” từ ngày 5 đến hết 12-10-2019, tại Khu Dân cư số 2, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo người dân.
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ I, năm 2019
(BGĐT)- Tối 5-10, tại Khu số 2, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang (Bắc Giang), Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 (2004-2019) và khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ I, năm 2019.
Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng Canh Tý
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử năm 2020 (gọi tắt là Tuần Văn hóa-Du lịch).
Công nhận thác nước 9 tầng đẹp nhất xứ Thanh là điểm du lịch
Thác Mây (hay còn gọi là thác 9 tầng) ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa được công nhận là điểm du lịch. Đây được xem là thác nước đẹp nhất của xứ Thanh.
Phát triển du lịch nông thôn
(BGĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Nếu đề án được phê duyệt sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch, vừa tạo sinh kế cho nông dân, vừa góp phần xây dựng NTM bền vững.

Công Doanh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...