Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng Canh Tý

Cập nhật: 06:30 ngày 05/10/2019
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử năm 2020 (gọi tắt là Tuần Văn hóa-Du lịch).

Sự kiện này được tổ chức quy mô cấp tỉnh có chủ đề  “Bắc Giang-Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Thời gian tổ chức chính từ ngày 29-1 đến hết ngày 12-2-2020 (tức từ mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý) với không gian trọng tâm là TP Bắc Giang và các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Lạng Giang.

Tuần Văn hóa-Du lịch khai mạc vào ngày 29-1-2020 tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) với nhiều hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 và Lễ khánh thành Tòa Thượng điện chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

{keywords}
Khu di tích chiến thắng Xương Giang là nơi diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh xuân 2020. Ảnh Đỗ Quyên.

Cùng đó là các hoạt động: trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, mộc bản chùa Bổ Đà; tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi”, “Du lịch Bắc Giang năm 2019”; hội thi sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang; hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Xương Giang như: Tái hiện không gian văn hóa chợ quê, liên hoan “Hương sắc ẩm thực”, giải cờ tướng TP Bắc Giang; trình diễn thư pháp tỉnh Bắc Giang; triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; giải vật dân tộc, vật tự do; giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua; Lễ hội Tân Sơn (chợ tình, hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao); khánh thành cầu treo Đền Trần; Ngày thơ Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động tại  lễ hội: Y Sơn (Hiệp Hòa); Xuân Lung-Thác Ngà (Yên Thế); đền Dành (Tân Yên)…

Tuần Văn hóa-Du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử tới du khách; tạo mối  liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh. 
UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL-cơ quan thường trực Ban Tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện để sự kiện diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và du khách thập phương.

Phát triển du lịch nông thôn
(BGĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Nếu đề án được phê duyệt sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch, vừa tạo sinh kế cho nông dân, vừa góp phần xây dựng NTM bền vững.
Công nghệ ảo quảng bá du lịch Bắc Giang
(BGĐT)- Với ý tưởng và thực hiện thành công mô hình “Ứng dụng công nghệ thực tế ảo quảng bá các di sản nhằm phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang trong thời đại công nghệ 4.0”, nhóm tác giả: Chu Quỳnh Giang, Lê Hà Anh và Bùi Mai Trang học sinh lớp 10A7, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã vinh dự đạt giải Nhì trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Nhiều hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 27-9, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị truyền thông Chương trình “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân Bắc Giang thời kỳ hội nhập năm 2019”. Đồng chí Nguyễn Đức Kha, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang chủ trì; tham dự có các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Công nhận thác nước 9 tầng đẹp nhất xứ Thanh là điểm du lịch
Thác Mây (hay còn gọi là thác 9 tầng) ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa được công nhận là điểm du lịch. Đây được xem là thác nước đẹp nhất của xứ Thanh.
Chủ công ty du lịch Golux bị bắt
Cảnh sát cáo buộc Võ Anh Kiệt lập Công ty du lịch Golux tại Quận 1 trái phép, tổ chức nhiều tour ảo, thu hàng chục tỷ đồng của khách rồi chiếm đoạt.
 Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...