Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo thanh tra việc tu sửa đền Y Sơn

Cập nhật: 21:38 ngày 09/09/2019
(BGĐT)- Đền Y Sơn thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1994. Đền thờ Đức thánh Hùng Linh, người có công giúp vua Hùng dẹp giặc Ân.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và kiến nghị của chính quyền, nhân dân địa phương, năm 2018 đền Y Sơn được hỗ trợ 300 triệu đồng để tu bổ theo hình thức cấp thiết từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia. 

Thực hiện việc tu bổ, sửa chữa, nửa cuối năm 2018, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Linh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là đơn vị thi công.

{keywords}

Đền Y Sơn.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, đến tháng 5-2019 việc tu sửa đền mới được nhà thầu triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 6-2019. Song, nhiều ý kiến phản ánh trước đó dù chưa tiến hành thi công nhưng nhà thầu đã rút được kinh phí do nhà nước hỗ trợ, như vậy là trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh vấn đề trên, việc thi công công trình sửa chữa đền Y Sơn còn để lại nhiều băn khoăn với người dân. 

Ông Nguyễn Duy Luật, thủ nhang của đền chia sẻ: Các hạng mục sửa chữa tại tòa hậu cung của đền không nhiều, chủ yếu là cột, kèo, mái ngói. Theo tính toán, chi phí không hết so với số tiền 300 triệu đồng nhà nước hỗ trợ. Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu phải làm rõ, công khai những khoản chi phí thực tế vào công trình, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết đã đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán để bàn giao công trình và công khai trước dân.

{keywords}

Hậu cung của đền vừa được sửa chữa.

Được biết, ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh nội dung liên quan đến việc sửa chữa di tích, thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà, Chánh Văn phòng UBND huyện đã ký Công văn số 1996, ngày 9-9-2019 yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn báo cáo, làm rõ những vấn đề liên quan đến việc sửa chữa di tích đền Y Sơn, như: Quá trình thiết kế, lập dự toán; đơn vị phê duyệt thiết kế, lập dự toán; giá trị dự toán được phê duyệt; chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát thi công; quá trình thanh quyết toán công trình...

Ngay trong buổi chiều 9-9, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hòa Sơn. Sau buổi làm việc, ông Ngô Tiến Dũng cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra việc tu bổ đền Y Sơn, làm rõ những vướng mắc người dân phản ánh, kiến nghị.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
Tu bổ di tích gắn với phát triển du lịch
(BGĐT) - Yên Thế (Bắc Giang) là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích lịch sử, nhất là di tích cấp quốc gia đặc biệt gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Để bảo tồn di tích, chống xuống cấp, những năm qua huyện luôn quan tâm làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo gắn với phát triển du lịch.
5 tỷ đồng tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt
(BGĐT) - Bằng nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ, năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bố trí 5 tỷ đồng để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những điểm khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn 1.
Xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích
(BGĐT) - Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, mấy năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Việc làm trên thiết thực giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...