Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt các làng quan họ và câu lạc bộ ca trù tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 12:38 ngày 21/08/2019
(BGĐT) - Ngày 21 - 8, tại nhà văn hoá thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên) UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các làng quan họ cổ, câu lạc bộ (CLB) ca trù và nghệ nhân nhân dân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; huyện Việt Yên; Báo Bắc Giang.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà cho 5 làng quan họ cổ huyện Việt Yên.

Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận dân ca quan họ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Bắc Giang là một trong những địa phương có cả hai loại hình di sản đó. Trong suốt thời gian qua, tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà Nghệ nhân nhân dân Hoắc Công Chờ và đại diện gia đình Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Bá Lam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ánh Dương khẳng định giá trị của dân ca quan họ và ca trù. Đồng chí nêu, hiện nay, làn điệu quan họ không chỉ được duy trì ở những làng quan họ cổ mà còn lan tỏa tại nhiều địa phương khác trong tỉnh. Các CLB quan họ và ca trù dù còn gặp nhiều khó khăn song vẫn duy trì hoạt động, gìn giữ và trao truyền cho lớp trẻ. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương gửi lời tri ân tới các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; biểu dương những làng quan họ cổ, CLB ca trù đã có đóng góp không nhỏ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

{keywords}

Đồng chí Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà các làng quan họ trên địa bàn huyện Việt Yên.

Nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, chính quyền địa phương, đại diện CLB quan họ thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn (Việt Yên) khẳng định các thành viên trong CLB sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa về quan họ. Hằng năm tổ chức các lớp truyền dạy; biểu diễn quan họ tại lễ hội truyền thống và tham gia hội thi do huyện tổ chức.

{keywords}

Ông Nguyễn Sỹ Cầm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà các CLB ca trù tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng 5 suất quà cho 5 làng quan họ cổ huyện Việt Yên là: Giá Sơn, Mai Vũ, Hữu Nghi, Nội Ninh (xã Ninh Sơn) và Sen Hồ (thị trấn Nếnh). Mỗi suất trị giá 30 triệu đồng. 

Cùng đó tặng 13 suất quà (mỗi suất trị giá 10 triệu đồng) cho 13 làng quan họ trên địa bàn huyện Việt Yên; 7 CLB ca trù trong tỉnh ( ở TP Bắc Giang; Tân Yên; Yên Dũng; Việt Yên; Hiệp Hoà; Sông Thương và Nhà hát chèo).

{keywords}

Một tiết mục quan họ tại buổi gặp mặt.

Hai Nghệ nhân ưu tú được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân tháng 3-2019 là: Nguyễn Bá Lam (SN 1920) làng Thổ Hà, xã Vân Hà (nghệ thuật tuồng cổ) và Hoắc Công Chờ (SN 1936) ở thôn Trung Đồng, xã Vân Trung (dân ca quan họ) được UBND tỉnh tặng các suất quà trị giá 5 triệu đồng/suất.

{keywords}

Các nghệ nhân biểu diễn ca trù tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thưởng thức những tiết mục quan họ, ca trù đặc sắc. 

Nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ, ca trù
(BGĐT)-Hội thảo Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, ca trù vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận góp phần đưa ra giải pháp nhằm tiếp tục tạo sức lan tỏa hai loại hình sinh hoạt văn hóa này.
Huy động nguồn lực bảo tồn, mở rộng không gian văn hóa quan họ, ca trù
(BGĐT) - Ngày 20-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Khai giảng lớp truyền dạy hát chèo và quan họ
(BGĐT)- Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao TP Bắc Giang, UBND phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy hát chèo và hát quan họ năm 2019.
Truyền dạy hát chèo, quan họ cho hạt nhân văn nghệ ở cơ sở
Ngày 3-7, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức bế giảng lớp tập huấn truyền dạy hát chèo, hát quan họ cho hạt nhân văn nghệ cơ sở năm 2019.
Người quan họ mời trầu
Chụp tại chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Khôi Nguyên
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...