Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cannes 2019: Phim của đạo diễn Hàn Quốc thắng Cành cọ Vàng

Cập nhật: 18:22 ngày 26/05/2019
Vượt qua loạt đối thủ nặng ký, tác phẩm Parasite (tạm dịch: “Ký sinh trùng”) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho trở thành chủ nhân của giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” như “Sorry We Missed You”, “A Hidden Life”, “Portrait of a Lady on Fire”, “The Lighthouse”…, tác phẩm “Ký sinh trùng” của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon–ho được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất – giải Cành cọ Vàng cho phim xuất sắc nhất. 

{keywords}

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải từ trưởng Ban giám khảo Cannes 2019.

Phim “Ký sinh trùng” xoay quanh hai gia đình ở hai thái cực đối lập hoàn toàn trong xã hội, phim mang màu sắc châm biếm và sử dụng thành công các yếu tố giật gân dẫn đến cái kết phim bất ngờ.

Bong Joon Ho cho biết bộ phim “Ký sinh trùng” là một thử nghiệm của chính mình trong việc thực hiện một bộ phim độc đáo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm phim điện ảnh đến từ Hàn Quốc giành được giải thưởng lớn nhất (Cành cọ vàng) tại Liên hoan phim Cannes.

Trước đó, “Ký sinh trùng” đứng đầu bảng điểm đánh giá trong 18 phim tranh giải tại Cannes năm nay. "Ký sinh trùng" cũng phá vỡ kỷ lục, trở thành bộ phim có số lượng phát hành cao nhất từ trước đến nay ở 192 quốc gia khác nhau. Bộ phim có sự tham gia của Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jung, Choi Woo Sik, Park So Dam… và các ngôi sao khác.

Giải thưởng quan trọng thứ hai của Cannes là Grand Prix (Giải thưởng lớn) đã được trao cho bộ phim "Atlantics" của đạo diễn Mati Diop.

Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho đạo diễn Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne của bộ phim "Young Ahmed".

Giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất được trao cho Celine Sciamma của bộ phim "Portrait of a Lady on Fire".

Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Emily Beecham trong phim “Little Joe”, còn Antonio Banderas trong phim “Pain and Glory” nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Giải Nam chính xuất sắc nhất trao cho Antonio Banderas trong phim “Pain and Glory”.

Giải phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về “The Distance Between Us and the Sky” của đạo diễn Vasilis Kekatos.

Giải phim ngắn đặc biệt trao cho “Monstruo Dios” của đạo diễn Agustina.

Phim ''Cô Ba Sài Gòn'' tạo ấn tượng mạnh với khán giả Anh
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh chiếu phim ''Cô Ba Sài Gòn,'' nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về bản sắc văn hóa Việt Nam xung quanh câu chuyện về giữ gìn nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam.
 
Phim 'Vợ ba' bị phạt 50 triệu đồng
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói phim có cảnh "nóng" của diễn viên 13 tuổi sai phạm vì bản chiếu rạp khác bản được duyệt.
 
Đà Nẵng sẵn sàng cho khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế năm 2019
Đêm khai mạc chủ đề “Cội nguồn” giữa đội Việt Nam - Nga diễn ra vào tối 1-6 tới sẽ mở màn cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách nhiều màn trình diễn tuyệt đẹp trên sông Hàn, Đà Nẵng.
 
Phim ngắn Việt Nam thắng giải ở LHP Cannes
"Hãy tỉnh thức và sẵn sàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân thắng giải Illy, thuộc chương trình "Tuần lễ đạo diễn".
 
Bộ Văn hóa lên tiếng về việc người mẫu Ngọc Trinh mặc phản cảm ở LHP Cannes
Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nhận định những hình ảnh của người mẫu Ngọc Trinh tại liên hoan phim Cannes 2019 mang tính phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
 
Theo Báo điện tử Đảng cộng sản
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...