Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đọc sách để sống đẹp

Cập nhật: 10:03 ngày 20/04/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, Huyện đoàn Tân Yên (Bắc Giang), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cùng các nhà trường trên địa bàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm hứng thú đối với sách, nâng cao văn hóa đọc trong giới trẻ. 

Lan tỏa văn hóa đọc

“Ngày hội đọc sách, liên hoan các Câu lạc bộ (CLB) Sách và hành động năm 2019” vừa diễn ra thu hút gần 2 nghìn học sinh các trường: THPT Tân Yên số 1, THPT Tân Yên số 2, THPT Nhã Nam, THPT Hoàng Hoa Thám, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tham gia. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh có điều kiện giao lưu học tập, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa con người của vùng đất Cầu Vồng lịch sử; góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học.

{keywords}

Học sinh các trường trên địa bàn huyện Tân Yên tham gia Ngày hội đọc sách.

Tại đây, các em tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách; thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về lịch sử quê hương Tân Yên. Cùng đọc, cùng cảm nhận về cuốn sách “Võ Thị Sáu - con người và huyền thoại” của Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh dài 115 trang, các bạn trẻ thấu hiểu hơn về một thời khói lửa, đạn bom, về tinh thần anh dũng, bất khuất, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên giới thiệu truyền cảm. Cuốn nhật ký được viết từ giữa năm 1968 đến 1970 - lúc chiến tranh ở giai đoạn khốc liệt nhất. 

Nỗi trăn trở, tâm sự của bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm khi điều trị vết thương, chứng kiến cái chết của đồng đội trong mỗi trận chiến được thể hiện xúc động, chân thực qua từng trang nhật ký. Dù nhớ nhà, thương cha mẹ nhưng bác sĩ Đặng Thùy Trâm cùng bao chàng trai, cô gái thời ấy đều gác lại niềm riêng, sẵn sàng ra mặt trận.

Với hình ảnh, âm thanh sống động, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám đầu tư công phu để giới thiệu cuốn sách “Kỷ niệm thời niên thiếu” của bà Hoàng Thị Thế - con gái vị Anh hùng áo vải Đề Thám. Cuốn sách được xuất bản từ năm 1975 và tái bản nhiều lần sau đó. Mặc dù sinh sống ở Pháp nhưng bà Hoàng Thị Thế chưa bao giờ quên gốc gác Việt Nam, không quên thời thơ ấu đất nước bị xâm lăng.

Ngoài những cuốn sách về lịch sử, chiến tranh, học sinh Trường THPT Nhã Nam và THPT Tân Yên số 2 thể hiện góc nhìn ở thời đại công nghệ 4.0 với cuốn sách “Không gì là không thể” hay “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Thông điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm đến bạn đọc “Tuổi trẻ là vô giá” - thời gian không bao giờ lấy lại được, vì vậy mỗi người cần học tập, lao động và sống hết mình.

Phát huy hiệu quả các CLB Sách và hành động

Anh Dương Văn Minh, Bí thư Huyện đoàn Tân Yên cho biết: “Trên địa bàn huyện hiện có 5 CLB Sách và Hành động, hàng chục thư viện trường học. CLB tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thu hút hơn 1 nghìn học sinh. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho học sinh, giúp hình thành văn hóa đọc trong các nhà trường".

{keywords}

Tới đây, Thư viện tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội các cấp để đưa ngày hội đọc sách trở thành hoạt động thường xuyên. Từ đó thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần định hướng, cổ vũ lối sống tích cực trong học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh”.


Ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện tỉnh.

CLB Sách và Hành động của Trường THPT Tân Yên số 2 thành lập từ năm 2016, đến nay có hơn 200 thành viên. Nơi đây đã bồi đắp niềm ham học, ham đọc cho nhiều học sinh nhà trường. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, các em: Trần Thị Dương, lớp 12 A1 giành giải Nhất môn Địa lý; Nguyễn Thị Bích, lớp 12 A1 giải Nhất môn Văn; Nguyễn Thị Quỳnh; Dương Văn Thư, lớp 12A1 giải Nhì môn Vật lý… Đây đều là cá nhân tích cực của CLB. 

Không chỉ có kết quả cao trong học tập, các thành viên CLB còn có nhiều hành động đẹp. Vừa qua, CLB tổ chức 3 buổi rửa xe, bán nước, bán sách gây quỹ. Tổng số tiền thu được hơn 6 triệu đồng tặng quà trẻ em nghèo, học sinh vượt khó học giỏi.

Ngoài tổ chức ngày hội đọc sách lồng ghép vào nội dung các môn học, CLB Sách và Hành động Trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức nhiều hoạt động trao đổi sách; rửa xe gây quỹ và nhận được sự ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Nhờ vậy, năm 2017 và 2018, CLB trao hơn 20 suất quà cho bạn nghèo vượt khó; tổ chức 2 chương trình tặng tủ sách miễn phí...

Tham gia các CLB Sách và Hành động, bạn trẻ không chỉ được tiếp cận với thế giới qua những cuốn sách mà còn củng cố thêm kiến thức, kỹ năng sống, biết chia sẻ, yêu thương, làm giàu cho tâm hồn.

Góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng
(BGĐT) - Vượt qua gần 28 nghìn bài dự thi của bạn đọc trong toàn tỉnh, em Tăng Thị Phương Mai, lớp 8A, Trường THCS Tân Tiến (TP Bắc Giang) đoạt giải Nhất cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang” do Thư viện tỉnh tổ chức dịp cuối tháng 3 vừa qua.
 
Đọc sách để học và sống tốt hơn
(BGĐT) - “Đọc sách để học và sống tốt hơn” là chuyên đề buổi nói chuyện của diễn giả Nguyễn Quốc Vương, Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn với các em học sinh, sinh viên TP Bắc Giang chiều 29-3 tại Thư viện Bắc Giang. Đây là cuộc giao lưu ý nghĩa về văn hóa đọc trong giới trẻ.
 
Phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban hành Luật Thư viện để phát triển văn hóa đọc
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 32, sáng 13-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện. Một số ý kiến đề nghị, đích đến của việc xây dựng thư viện phải là người đọc. Đồng thời, thư viện truyền thống và thư viện điện tử phải phối hợp để thu hút người sử dụng dịch vụ.
 
Tổng thống Mỹ đọc thông điệp Liên Bang lần thứ hai
Đúng 9 giờ tối 5-2 (sáng 6-2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang lần thứ hai của ông. Đây là một hoạt động thường niên quan trọng của người đứng đầu Nhà Trắng, trong đó đưa ra tầm nhìn, phương hướng và chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ trong năm.
 
Mỹ: Nhất trí về thời điểm Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp liên bang
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc Thông điệp liên bang vào ngày 5-2 tới sau khi chấp thuận lời mời mới được Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên đảng Dân chủ Nancy Pelosi đưa ra.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...