Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Nhà hát Chèo Bắc Giang: Sớm rà soát chế độ chính sách, có sáng kiến đổi mới hoạt động đơn vị

Cập nhật: 13:40 ngày 03/04/2019
(BGĐT) - Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính, Nội vụ. 
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo hoạt động của Nhà hát Chèo Bắc Giang giai đoạn 2016-2018 và quý I năm 2019. Nhà hát Chèo Bắc Giang hiện có 54 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên làm việc tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đoàn nghệ thuật. Những năm qua, nhà hát đã dàn dựng, biểu diễn nhiều vở diễn ở một số đề tài thời sự, về danh nhân văn hóa như: Thân Cảnh Phúc, Đề Thám, Thân Nhân Trung. 

Mặc dù được Nhà nước quan tâm song đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: Tổ chức bộ máy chưa được kiện toàn, thiếu một số vị trí việc làm có chuyên môn đặc thù (gồm biên kịch, họa sĩ, biên đạo múa); chế độ đãi ngộ thấp; nhiều trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ trình diễn hư hỏng. 

{keywords}

Nghệ sĩ  Ưu tú Quỳnh Mai đề xuất xem xét chế độ lương, thưởng của diễn viên, nghệ sĩ. 

Năm 2019 diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Nhà hát Chèo Bắc Giang. Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 9-2019 tại TP Bắc Giang. Để giải quyết một số khó khăn trên, tại buổi làm việc các đại biểu thảo luận về một số vấn đề như: Những điểm mạnh, điểm yếu của Nhà hát Chèo; quá trình tiến tới từng bước tự chủ; cách thức đổi mới mô hình hoạt động để phù hợp với tình hình mới; cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ diễn viên, nghệ sĩ... 

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến nêu khó khăn về kinh phí đầu tư dàn dựng vở diễn mới, hai năm nay chưa tuyển dụng diễn viên, nhạc công do UBND tỉnh chưa có cơ chế tuyển người ngoài tỉnh. Đặc biệt, do chưa rà soát đầy đủ chính sách, chế độ nên hơn 80% cán bộ, diễn viên, nghệ sĩ có bằng đại học vẫn hưởng lương theo bậc trung cấp. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, tinh thần làm việc của các nghệ sĩ, diễn viên.

{keywords}

Cán bộ Nhà hát Chèo Bắc Giang chia sẻ khó khăn về kinh phí hoạt động của đơn vị. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của tập thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang. Dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực nhưng vẫn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. 

Đồng chí mong muốn, thời gian tới đơn vị tiếp tục đổi mới để trở thành đơn vị hoạt động nghệ thuật hiệu quả, có tiếng trong làng chèo toàn quốc; từng bước hướng tới tự chủ về tài chính; bám sát 3 mục tiêu chính: Giữ gìn phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống; khai thác, bảo tồn các giá trị, loại hình ca, múa, nhạc dân gian; biểu diễn phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, tham gia phát triển du lịch địa phương. 

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý II chủ trì hội thảo bàn về các vấn đề: Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mô hình tổ chức của Nhà hát Chèo; rà soát chế độ chính sách đãi ngộ với diễn viên, nghệ sĩ. Sở Nội vụ hướng dẫn Nhà hát Chèo sớm xây dựng đề án vị trí việc làm, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ lương, thưởng phù hợp. Về việc tuyển dụng diễn viên, nhạc công cần tuân thủ theo quy định của Nhà nước. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nhà hát Chèo dần tự chủ một phần. Từ năm 2020, UBND tỉnh thống nhất giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đơn vị dàn dựng vở mới; phối hợp với các đơn vị sự nghiệp khác khai thác thiết chế văn hóa, phát triển du lịch. Các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức thực hiện sự kiện văn hóa nghệ thuật của địa phương. 

Để chuẩn bị cho sự kiện lần đầu tiên Bắc Giang đăng cai Liên hoan Chèo toàn quốc thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại các khoản chi bố trí cho Nhà hát Chèo kinh phí dàn dựng thêm một vở diễn mới; các nghệ sĩ, diễn viên tập trung cao để tập luyện giành nhiều huy chương các loại. 

Thu Vân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...