Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi nổi hoạt động chào xuân mới Kỷ Hợi năm 2019

Cập nhật: 01:37 ngày 05/02/2019
(BGĐT) - Chào đón thời khắc giao thừa, tối 30 Tết, trên địa bàn tỉnh diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Năm nay, UBND tỉnh tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa tại 9 huyện, TP. 
{keywords}

Tiết mục múa "Mùa xuân dâng Đảng" do nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn. 

Tối 30 Tết, trời se lạnh nhưng không vì thế không khí đón giao thừa giảm nhiệt. Các tuyến đường chính tại TP Bắc Giang như: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ... có rất đông người dân chào đón năm mới. 

{keywords}

Các hội viên CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tham dự đêm thơ "Mừng Đảng, mừng Xuân". 

Từ 19 giờ 30 phút, hơn 50 nhà thơ, hội viên CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Chi hội Thơ Đường luật Sông Thương đã có mặt tại Rạp Sông Thương (TP Bắc Giang) tham dự đêm thơ "Mừng Đảng, mừng Xuân". Gần 30 tác phẩm nói về Đảng, Bác Hồ, mùa xuân đất nước; đặc biệt có các sáng tác về Tây Yên Tử, thành Xương Giang... được chính tác giả thể hiện. 

{keywords}

Hội viên CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tham dự đêm thơ "Mừng Đảng, mừng Xuân". 

Cũng tại đây, giải cờ tướng chào xuân mới Kỷ Hợi năm 2019 thu hút hơn 50 kỳ thủ đến từ các CLB trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu loại trực tiếp với hai loại cờ úp và cờ ngửa. Kết thúc, ban tổ chức trao 12 bộ giải cho các vận động viên xuất sắc. Được biết, giải đã được Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh duy trì tổ chức đúng đêm 30 Tết đã 10 năm nay. 

{keywords}

Các kỳ thủ tham dự giải cờ tướng đêm giao thừa tại Rạp Sông Thương (TP Bắc Giang). 

Tại Khuôn viên Nghĩa Long (TP Bắc Giang), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang tổ chức chương trình "Nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân" năm 2019. Chương trình kéo dài 1 giờ 30 phút với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, thiếu nhi. Để chuẩn bị cho đêm nghệ thuật, các nghệ sĩ, diễn viên phải tập luyện tích cực trong nửa tháng nay. 

Đêm nghệ thuật với 15 tiết mục ca, múa, nhạc như: Mùa xuân dâng Đảng, Câu chuyện đầu năm, Chúc mừng năm mới, Tình ca mùa xuân... Đặc biệt, các nghệ sĩ, diễn viên đã biểu diễn sáng tác "Về đây tình tang"- ca khúc mới viết về Bắc Giang do nhạc sĩ Giáng Son viết lời, nhạc. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả TP.

{keywords}

CLB Ngôi sao xanh biểu diễn liên khúc chào xuân. 

Từ 22h15 đến 0h đêm 30 Tết, tại Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Người dân được thưởng thức gần 20 tiết mục ca- múa- nhạc về mùa xuân, Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Mùa xuân trên quê hương, Khúc giao mùa, Ngày Tết Việt Nam… 

{keywords}

Tiết mục chào xuân.

Các tiết mục do các ca sĩ: Ngọc Anh, giải Nhất Sao Mai; Tô Minh Đức, giải Nhì tiếng hát hay Hà Nội, các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và các trường nghệ thuật trong tỉnh thể hiện.

{keywords}

Rất đông người dân theo dõi chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 3-2.

Từ 22 giờ đến 24 giờ ở trung tâm 9 huyện, TP như: Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế và TP Bắc Giang diễn ra chương trình nghệ thuật và đếm ngược chào năm mới đặc sắc, sôi động.

Cũng tại khu Quảng trường 3-2, diễn ra hai đợt bắn pháo hoa tầm thấp. Trong đó, đợt 1 vào lúc 21h, UBND TP Bắc Giang tổ chức bắn 60 giàn pháo hoa và đợt 2, lúc 0h, UBND tỉnh tổ chức bắn 90 giàn pháo hoa. 

{keywords}

Sự kiện bắn pháo hoa lần 1 tại TP Bắc Giang thu hút đông đảo người dân. 

Mỗi đợt diễn ra 15 phút thu hút hàng nghìn người dân chứng kiến những màn pháo hoa đẹp mắt và cùng đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. 

{keywords}

Hàng nghìn người chứng kiến màn bắn pháo hoa đợt 2 thời khắc đón giao thừa.

Ngay sau đó, rất đông người dân đổ chùa Hồng Phúc, chùa Dền, chùa Hoà Yên… thắp hương cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới.

{keywords}

Nhiều người đến thắp hương tại chùa Hồng Phúc.

Tại sân vận động huyện Lục Nam, tiễn năm cũ, chào xuân mới, Huyện đoàn tổ chức chương trình văn nghệ "Chào năm mới 2019".

{keywords}

Đoàn viên thanh niên đốt lửa trại chờ đón xuân mới. 

Chương trình do 100 đoàn viên thanh niên huyện dàn dựng biểu diễn. 20 tiết mục đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với nhiều tiết mục nhảy hiện đại, bản mashup trẻ trung, vui nhộn. Đặc biệt, Huyện đoàn tổ chức đốt lửa trại, múa hát tập thể cùng đếm ngược chào xuân mới Kỷ Hợi. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Lục Nam biểu diễn chương trình văn nghệ chào năm mới 2019. 

Tại thị trấn Chũ, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Hàng vạn người dân được thưởng thức các tiết mục ca, múa, nhạc tổng hợp ca ngợi mùa Xuân, Đảng quang vinh; truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa của quê hương. 

{keywords}

Một tiết mục chào đón xuân mới.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng phần thể hiện chuyên nghiệp của các ca sĩ làm cho không khí đêm giao thừa thêm vui tươi, rộn ràng. Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ vào đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới với số lượng 60 giàn.

Tại huyện Hiệp Hòa, hàng nghìn người dân tập trung tại khu Tượng đài truyền thống chứng kiến màn bắn pháo hoa tại đây. Đây là năm thứ 2, huyện tổ chức chương trình này. Trước khi chứng kiến màn bắn pháo hoa, người dân được thưởng thức những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và không khí xuân sang do các ca sĩ, hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện biểu diễn.

Nhóm PV- CTV 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...