Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sinh viên Việt Nam Cao Đình Thắng đạt giải tại Festival âm nhạc toàn Nga

Cập nhật: 15:42 ngày 19/12/2018
Tại Moskva, chiều 18-12, lễ trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Festival toàn Nga lần thứ 5 dành cho các dàn nhạc hơi và nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ bộ hơi đã diễn ra tại Học viện Âm nhạc Nga mang tên Gnesin ở thủ đô Moskva.

Festival được tổ chức từ năm 2013 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật các phương pháp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục âm nhạc, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sáng tác, trao đổi thành tựu sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ, giới thiệu các tác phẩm kinh điển và giáo dục nghệ thuật cho thanh niên.

{keywords}

Sinh viên Cao Đình Thắng nhận giải từ Ban tổ chức.

Trong khuôn khổ Festival năm nay do Cơ quan Liên bang Nga về các vấn đề thanh niên bảo trợ, đã diễn ra một số cuộc thi về trình diễn và sáng tác, họp báo và hội thảo bàn tròn với sự tham gia của các sinh viên, giáo viên, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc và trình diễn nhạc cụ thuộc bộ hơi.

Ở cuộc thi về phối khí cho dàn nhạc hơi, em Cao Đình Thắng, sinh viên năm thứ 4 Khoa sáng tác thuộc Nhạc viện Quốc gia Moskva mang tên Tchaikovsky đã xuất sắc đoạt một trong hai giải Ba, trong khi giải Nhì thuộc về 2 sinh viên Nga.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Phó Giáo sư Igor Nikolaevich Savinov (nhà soạn nhạc, giảng viên Nhạc viện Quốc gia Moskva mang tên Tchaikovsky) cho biết giải ba của sinh viên Cao Đình Thắng là một thành tích không nhỏ, do không có giải nhất ở nội dung này.

Phó Giáo sư đánh giá cao kiến thức, cũng như kết quả học tập và rèn luyện cùng khả năng sáng tác của Cao Đình Thắng trong những năm tháng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky.

Được biết hồi đầu tháng 12 này, tác phẩm sáng tác dành cho độc tấu piano của Cao Đình Thắng cũng đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác toàn liên bang (cuộc thi vinh danh đại văn hào Lev Tolstoy) và giải thưởng đặc biệt của Đài Tiếng nói nước Nga.

Trình diễn nhạc kịch nổi tiếng “Con dơi” ở Việt Nam
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh ngày 22-10 cho biết: Nhạc kịch “Con dơi” nổi tiếng của tác giả Johann Strauss II sẽ diễn ra tối 28-10 tại Nhà hát thành phố. 
 
Bệnh viện công lập đầu tiên ở Hà Nội mang âm nhạc đến bệnh nhân
Bệnh viện lắp đặt hệ thống truyền âm thanh đến từng buồng bệnh và tổ chức 2 buổi biểu diễn piano mỗi ngày tại một địa điểm cố định trong khu điều trị.
 
Nghệ sĩ danh tiếng trình diễn hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Australia
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh ngày 3-9 cho biết chương trình hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2018), kỷ niệm 24 năm thành lập nhà hát sẽ diễn ra tối 9-9 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. 
 
Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018 đợt 2 trao 49 HCV, 31 HCB
Tối 31-8, Lễ bế mạc Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 (đợt 2) đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng.
 
Trình diễn các tuyệt phẩm của Chopin trong hòa nhạc giai điệu mùa thu
Chương trình hòa nhạc "Giai điệu mùa thu" sẽ diễn ra ngày 16-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi và nghệ sĩ piano trẻ đầy tài năng Ji Sung Lee đến từ Hàn Quốc.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...