Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Qua những miền di sản Việt Bắc: 40.000 lượt du khách thăm Cao Bằng

Cập nhật: 17:04 ngày 26/11/2018
Diễn ra từ ngày 22 đến 26-11 với nhiều nội dung hấp dẫn, chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2018 đã giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, thể thao, du lịch của 6 tỉnh Việt Bắc.

Ngày 26-11, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức bế mạc Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 10 - năm 2018, diễn ra từ ngày 22 đến 26-11.

{keywords}

Đèo Mã Phục ở xã Quốc Toản (huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng) nằm trên tuyến quốc lộ 3, nổi tiếng bởi sự hiểm trở và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ.

Trong thời gian diễn ra chương trình, đã có trên 40.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá tổng kết chương trình, ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 10 đã khép lại với những thành công nhất định.

Chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc; các nội dung thi đấu thể thao hấp dẫn, đảm bảo tính chuyên môn. Các gian hàng ẩm thực độc đáo, lồng ghép với triển lãm ảnh.

Tất cả các hoạt động đã góp phần giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa, cảnh sắc của các địa phương vùng Việt Bắc, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về non nước Cao Bằng đậm đà bản sắc...

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cũng nhìn nhận, Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 10 - năm 2018 chưa tạo ra được đột phá so với các năm trước; chưa tổ chức được các chương trình khảo sát xây dựng tuyến du lịch liên kết giữa các tỉnh; thiếu hoạt động giao lưu, nâng cao về nghiệp vụ du lịch...

Dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho đại diện 6 tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn đã tham gia Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 10; trao cờ đăng cai Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ 11 - năm 2019 cho tỉnh Lạng Sơn.

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam”
Từ ngày 23 đến ngày 25-11, Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 
Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể châu Á - Thái Bình Dương 2018
Ngày 6-11, tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc tổ chức khai mạc Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại châu Á – Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”. 
 
Chuỗi di sản văn hóa hội tụ về Hoàng thành Thăng Long
"Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất 2018" mở cửa hoàn toàn miễn phí trong hai ngày 23 và 24-11 tại Hoàng thành Thăng Long.
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...