Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18:26 ngày 19/05/2018
(BGĐT) - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890- 2018), trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. 
{keywords}

Đoàn viên Trường THPT Nguyên Hồng (TP Bắc Giang) tham gia hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Sáng 19-5, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắp với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát cơ sở”. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 10 điểm cầu ở các huyện, TP.  Tại đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung như: Phong cách làm việc của cán bộ đoàn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

* Đoàn Trường THPT Nguyên Hồng (TP Bắc Giang) tổ chức cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 14 đoàn viên xuất sắc đại diện cho các chi đoàn. Tại hội thi, các đoàn viên kể lại những mẩu chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh trên nền nhạc, tập trung vào các chủ đề như: Lối sống giản dị của Bác, bài học Bác từng chia sẻ với thanh niên, phụ nữ, chiến sĩ... Kết thúc, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và giải phụ cho các đoàn viên. Hội thi là dịp để đoàn viên, học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Người.

* Cùng ngày, UBND TP Bắc Giang tổ chức khai mạc giải vô địch bóng đá thiếu niên năm 2018. Giải thu hút 14 đội bóng đến từ các phường, xã với sự tham gia của gần 200 vận động viên dưới 15 tuổi. Giải diễn ra từ nay đến đầu tháng 6 với 12 trận thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội phường Thọ Xương và phường Đa Mai. 

Tối 19-5, tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bắc Giang tổ chức đêm văn nghệ "Đóa hoa dâng Bác". Tại đây, các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia trình diễn 20 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới. Một số ca khác được yêu thích như: Đảng cho ta mùa xuân, Bác Hồ một tình yêu bao la, Chúng con bên giấc ngủ của Người... 

{keywords}

Tranh cổ động tuyên truyền nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường 3-2, TP Bắc Giang. 

* Tại khu vực Quảng trường 3-2, TP Bắc Giang, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh trưng bày 22 tranh cổ động khổ lớn (3m x 2m) tuyên truyền nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tác phẩm được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân đối với Người. Một số tranh cổ động tiêu biểu như: “Chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa”, “Người là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao”, “Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời”... Đợt trưng bày diễn ra đến hết tháng 5.

Tuyết Mai - Nguyễn Hưởng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...