Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018

Cập nhật: 07:32 ngày 13/05/2018
Tối 12-5, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 đã khai mạc trọng thể tại quảng trường Nhà hát thành phố với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương, khách quốc tế và đông đảo nhân dân và du khách đã tham dự lễ hội.
{keywords}

Một màn biểu diễn tại lễ hội.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là một chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng trong quyết tâm xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, hoà nhịp với sự phát triển chung của đất nước và thế giới.

Với các trường đoạn “Hải Phòng rực đỏ phượng bay”, “Hào khí Bạch Đằng giang” như một bức tranh sống động bằng âm nhạc và ánh sáng khiến không khí lễ hội càng rực rỡ sắc màu với Bạch Đằng giang- trang lịch sử hào hùng của dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của tổ tiên ta.

Năm 938 trên sông Bạch Đằng, Đức vương Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán chấm dứt 1117 năm Bắc thuộc, khai sinh nền văn minh Đại Việt. Cũng tại nơi đây, năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành đã tái tạo chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 2. Người có công đánh Tống, bình Chiêm xây dựng quốc gia Đại Cồ Việt hùng mạnh. Năm 1288, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đại thắng Bạch Đằng, đập tan dã tâm xâm lược nước ta, đập tan mộng bá chủ thế giới của đế quốc Nguyên Mông mở ra nền văn hóa Đông A rực rỡ...

Hào khí Bạch Đằng - cũng là tư tưởng, là hành động của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Hải Phòng trong công cuộc đổi mới, vì một Hải Phòng xanh - sạch- đẹp - văn minh - hiện đại, Hải Phòng như một con tàu vươn ra biển lớn...

Sau hai năm thưc hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, từ năm 2015 đến 2017, Hải Phòng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt; thu ngân sách nội địa, tăng gần 2,43 lần so với năm 2014; đô thị được mở rộng ra ba hướng đột phá: phía Bắc sông Cấm, phía Cát Hải, phía Đồ Sơn ven sông Lạch Tray...; làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp trong nước đã đến với thành phố, với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong đó có nhà máy ô-tô VINFAST- nhà máy chế tạo và sản xuất ô-tô đầu tiên thực hiện “giấc mơ ô-tô” của Việt Nam...

Tại thành phố Cảng, nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, quốc lộ 10 mở rộng, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu Hàn, cầu Đăng, cầu Tam Bạc, cầu Hoàng Văn Thụ... được tập trung xây dựng và hoàn thành; đường ô tô ven biển, cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh được khởi động... Và Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ không chỉ trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn trở thành một trong mười địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư…

Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và đông đảo các vũ đoàn, diễn viên múa, dàn hợp ca, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu hoành tráng... tạo không khí lễ hội tưng bừng. Cùng với đó là màn pháo hoa rực rỡ là lời chào đón gửi đến du khách muôn phương về với Hải Phòng đã và đang phát triển mạnh mẽ, khát vọng vươn lên tầm cao mới.

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...