Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc là Bảo vật quốc gia

Cập nhật: 11:36 ngày 03/04/2018
(BGĐT) - Ngày 3- 4, tại xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), Thành uỷ - HĐND - UBND TP Bắc Giang trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc là Bảo vật quốc gia. 
{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc là Bảo vật quốc gia.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, TP Bắc Giang, xã Dĩnh Trì, dòng họ Giáp, dòng họ Thân tỉnh Bắc Giang và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.  

Tại đây, đại diện lãnh đạo UBND TP Bắc Giang đã khái quát quá trình hình thành, giá trị tiêu biểu của Bia hộp đá Đồi Cốc. Được biết, Bia hộp đá Đồi Cốc là hiện vật gốc độc bản, có hình thức độc đáo gồm phần bia và phần nắp đậy ốp vào nhau. Nội dung văn bia là tư liệu quý về thân thế, sự nghiệp Trạng nguyên Giáp Hải - danh nhân khoa bảng, từng làm quan Thượng thư Bộ Lại đời nhà Mạc. Bia dựng năm Kỷ Dậu, niên hiệu Cảnh Lịch (1549). 

Đến nay, Bia hộp đá vẫn còn nguyên vẹn và được lưu giữ tại đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, thôn Cốc, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). Với những giá trị lịch sử đó, ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2089/QĐ-TTg, công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc là Bảo vật quốc gia.

{keywords}

Nhân dân, du khách tham quan Bia hộp đá Đồi Cốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương đã trao Quyết định công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc là Bảo vật quốc gia cho lãnh đạo xã Dĩnh Trì, thôn Cốc và Hội đồng dòng họ Giáp Việt Nam.

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo bà con nhân dân dâng hương tại Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải và tham quan Bia hộp đá Đồi Cốc. 

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...