Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổ chức 5 lễ hội quy mô cấp huyện

Cập nhật: 16:29 ngày 20/02/2018
(BGĐT) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm nay, Bắc Giang có 5 lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện 
{keywords}

Hoạt cảnh tái hiện tại lễ tế cờ tại lễ hội Yên Thế. Ảnh tư liệu

Đó là: Lễ hội kỷ niệm 591 năm chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng; lễ hội Từ Hả huyện Lục Ngạn (từ mùng 6 đến 8 tháng Giêng); lễ khai hội xuân Tây Yên Tử huyện Sơn Động (12 tháng Giêng); lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (ngày 14 tháng 2 Âm lịch); lễ hội chùa Bổ Đà huyện Việt Yên (từ 15 đến 18 tháng 2 Âm lịch gắn với đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia mộc bản chùa Bổ Đà); lễ hội Yên Thế (ngày 16-3 Dương lịch). 

Đây đều là các lễ hội truyền thống có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo, hấp dẫn và có tầm ảnh hưởng rộng rãi trong vùng. 

                                                             Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...