Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đông đảo ĐVTN thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Cập nhật: 17:25 ngày 18/09/2017
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 18-9, tất cả 10 huyện, Thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra tại điểm thi Trường Cao đẳng nghề Việt- Hàn.

Bằng hình thức trực tuyến, đoàn viên thanh niên (ĐVTV) truy cập vào địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn để trả lời ba câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số lượng người trả lời đúng. Các thí sinh tập trung tìm hiểu một số nội dung như: Những nhận định, đánh giá của lãnh đạo nước Cộng hòa DCND Lào về tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia; thời gian Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào ban hành Sắc lệnh khen thưởng Huân, Huy chương cao quý đợt đầu tiên cho các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; tác giả bài hát song ngữ Việt Lào “Hồ Chí Minh kính yêu muôn đời”...

Kiểm tra tại các điểm thi như Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt- Hàn; Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) và Huyện đoàn Lạng Giang, cho thấy trung bình mỗi điểm có hơn 200 ĐVTN tham gia. Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn đánh giá, các thí sinh đều nhiệt tình tham gia, trả lời nhanh chóng, chính xác các câu hỏi. Ban Tổ chức chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kịp thời động viên tinh thần người dự thi. Thời gian tới, các đơn vị sẽ triển khai thi trắc nghiệm tới toàn thể ĐVTN. 

Trước đó, 10 huyện, Thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức cho ĐVTN thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” bằng hình thức viết tay. Các bài dự thi được gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, chấm điểm.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...