Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội thảo tuyên truyền, quảng bá du lịch trên Báo Đảng địa phương

Cập nhật: 14:24 ngày 25/03/2017
(BGĐT) - Ngày 25 - 3, tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XIX năm 2017 do Báo Lạng Sơn đăng cai tổ chức với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch”. 

{keywords}
Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), một số cơ quan báo chí T.Ư tại Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhiều ban, ngành tỉnh Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo 17 báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đoàn Bắc Giang do đồng chí Đoàn Cảnh Mạnh, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn. 

Những năm qua báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng đó tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời đa dạng hình thức tuyên truyền, góp phần đánh thức tiềm năng ngành “Công nghiệp không khói”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, liên kết giữa các vùng, miền về du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, còn một số hạn chế như: Nội dung nhiều tác phẩm về chủ đề này chưa sâu, chưa hấp dẫn. Chưa có nhiều tác phẩm mang tính tổng kết, phân tích, phát hiện, chỉ rõ những nguyên nhân thành công và hạn chế, đề ra được giải pháp, bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng giải quyết các vấn đề quan trọng trong phát triển du lịch. Đặc biệt, ít có những bài viết của các chuyên gia trong ngành du lịch.

Tại hội thảo, lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương tham luận nêu bật vai trò, trách nhiệm của báo chí đối với vấn đề quảng bá, phát triển du lịch. Cùng đó đánh giá những kết quả, kinh nghiệm tuyên truyền, đồng thời đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề về chủ đề này. Nhiều tham luận đề xuất giải pháp như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về kiến thức báo chí lẫn du lịch; xây dựng, tổ chức đội ngũ cộng tác viên rộng khắp, quan tâm thu hút các bài viết của chuyên gia; đa dạng hình thức tuyên truyền để chuyển tải nội dung thông tin một cách phong phú, hấp dẫn, trong đó tập trung khai thác lợi thế của báo điện tử. 

Đổi mới cách viết, tập trung vào các thể loại như phóng sự, xã luận, bình luận, chuyên luận, tránh lối viết nặng tính chất báo cáo, kể lể, một chiều khô cứng và hô hào khẩu hiệu chung chung. Cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, chuyên gia về du lịch, phân công phóng viên theo dõi ngành am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này. Chú trọng các chuyên đề sâu có tính chỉ đạo, định hướng, tổng kết thực tiễn, từ đó tham mưu với tỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời, hiệu quả; các địa phương cần có cơ chế hỗ trợ thỏa đáng cho việc tuyên truyền du lịch. 

{keywords}

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải viết về chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống".

Tại đây, đại diện Báo Bắc Giang tham luận nội dung “Trách nhiệm của báo Đảng địa phương trong tuyên truyền quảng bá du lịch”, trong đó nêu bật 4 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao giải 17 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả viết về chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, đồng thời phát động Cuộc thi: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền, quảng bá, thu hút, đầu tư phát triển du lịch". 

Theo kế hoạch, hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XX diễn ra vào năm 2018 tại tỉnh Sơn La. 

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...