Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ hội Áo dài năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 14:35 ngày 24/02/2017
Lễ hội Áo dài là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa góp phần quan trọng vào sự phát triển, quảng bá TP Hồ Chí Minh với du khách trong và ngoài nước.
{keywords}

Ban Tổ chức kỳ vọng Lễ hội Áo dài lần này sẽ tạo tiền đề cho một lễ hội văn hóa uy tín, một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội Áo dài lần thứ 4 với chủ đề “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 17-3, do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm truyền tải thông điệp nét đẹp, duyên dáng và vẹn nguyên của chiếc áo dài Việt Nam qua các thời đại với mọi đối tượng, tạo tiền đề cho một lễ hội du lịch văn hóa thường niên uy tín, một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm tổ chức (lần đầu vào năm 2014), Lễ hội Áo dài dần khẳng định thương hiệu với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2014, lễ hội đón 50.000 lượt khách tham gia, 2015 đón 41.835 lượt và 2016 đón 50.678 lượt. Các con số này cho thấy Lễ hội Áo dài không chỉ dừng lại ở một lễ hội văn hóa mà sẽ trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.

Tại lễ hội sẽ diễn ra 13 hoạt động chính, như chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội “Tinh hoa Áo dài Việt” diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3-3. Đây là chương trình nghệ thuật mở màn cho lễ hội với sự xuất hiện của bộ sưu tập áo dài do các nhà thiết kế nổi tiếng gắn bó lâu năm với Áo dài Việt: Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Lan Hương, Liên Hương, Võ Việt Chung… Chương trình “Áo dài Việt Nam - nét duyên cùng năm tháng” diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 4-3. Chương trình sẽ tôn vinh các nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dệt vải, thợ may… đã cùng tạo ra nét đẹp cho chiếc áo dài.

Ngoài những hoạt động chính diễn ra xuyên suốt lễ hội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội năm nay cũng nhận được sự đồng hành của các sở, ban, ngành để cùng chung tay quảng bá hình ảnh áo dài đến du khách bằng nhiều hành động thiết thực: Lần đầu tiên có màn đồng diễn và diễu hành áo dài của hơn 3.000 người tham gia với độ tuổi và nhiều ngành nghề khác nhau; chương trình “Áo dài Việt Nam - Hội tụ và thăng hoa” có sự tham gia của lãnh sự và phu nhân các nước trong y phục áo dài, cùng các du học sinh các nước tại Việt Nam...

Theo Nhật Nam/Chinhphu.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...