Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

"Ngày phim Việt Nam" lần đầu tổ chức tại Hàn Quốc

Cập nhật: 15:32 ngày 12/01/2017
Kỷ niệm 25 năm Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, Cục Điện ảnh Việt Nam và Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức “Ngày phim Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2017”.
{keywords}

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là phim được công chiếu trong ngày khai mạc sự kiện.

Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại Hàn Quốc (từ ngày 12 đến 14-1) tại cụm rạp Lotte Cinepark, khu Lotte World Tower, khu phức hợp Jamsil (phía tây thủ đô Seoul), trình chiếu miễn phí 3 bộ phim hàng đầu của Việt Nam: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Cuộc đời của Yến" và "Quyên". 

Bộ phim chiếu khai mạc là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ. Đây cũng là bộ phim  được trình chiếu lần đầu tại Liên hoan Phim Cannes (Pháp) và được tuyển chọn tham dự hạng mục  “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại Liên hoan Phim Oscar lần thứ 89 với tư cách đại diện Việt Nam duy nhất.

Bộ phim “Cuộc đời của Yến” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), giành giải "Phim hay nhất" tại Liên hoan Phim quốc tế công chiếu lần đầu tại Manila, Philippines năm 2016, sẽ được trình chiếu vào ngày thứ hai.

Bộ phim “Quyên” (Tạm biệt bức tường Berlin của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) là phim tâm lý tình cảm xen lẫn yếu tố ly kỳ kể về hành trình của một cô gái Hà Nội tên Quyên (do diễn viên Vũ Ngọc Anh thủ vai) vượt biên sang Đức cùng chồng xây dựng cuộc đời mới ở miền đất hứa. Nhưng mọi sự bất thành và họ đã phải trải qua bao cay đắng trong suốt 10 năm ở nơi đất khách quê người.

Tham dự chương trình lần này có nhiều nhà làm phim và diễn viên Việt Nam. Có mặt tại lễ khai mạc từ ngày đầu tiên cũng như tham dự nhiều chương trình đa dạng trong chuyến thăm Hàn Quốc, họ sẽ mang đến cho khán giả Hàn Quốc và cộng đồng người Việt sinh sống tại đây một không khí mang đậm ý niệm về phim Việt.

Trong khuôn khổ “Ngày phim Việt Nam tại Hàn Quốc”, một diễn đàn nhằm phát triển nền công nghiệp điện ảnh, trao đổi kinh nghiệm làm phim giữa Việt Nam-Hàn Quốc, lắng nghe ý kiến đóng góp từ các diễn giả là các chuyên gia làm phim sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai của sự kiện. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Phạm Hữu Chí sẽ có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu với tờ Thời báo Hàn Quốc, ông Geong Seong Han, CEO Công ty ShowBT cho hay: "Mục tiêu của sự kiện lần này nhằm phát triển và củng cố sự trao đổi giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam với Hàn Quốc cũng như định hướng cho các đạo diễn Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam trong tương lai. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc là một cộng đồng lớn mạnh và chúng tôi muốn mang lại cho họ một cơ hội để thưởng thức những bộ phim của đất nước họ như tại quê nhà".

Theo Kim Anh/Chinhphu.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...