Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khánh thành chùa Thượng và phát động cuộc thi ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử”

Cập nhật: 15:23 ngày 15/02/2019
(BGĐT) - Ngày 15-2, UBND huyện Sơn Động, Ban Quản lý xây dựng Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử phối hợp tổ chức lễ khánh thành chùa Thượng (Linh Thông Thiền Tự) thuộc Khu Du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử. 
{keywords}

Các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Thượng. 

Đến dự có Đại đức Thích Giác Như, Ủy viên Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và các nhà sư dâng hương tại tòa tam bảo chùa Thượng. 


Chùa Thượng (Linh Thông Thiền Tự) là ngôi chùa nằm ở vị trí cao nhất trong hệ thống chùa của Khu Du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử. Công trình được thiết kế bởi các kiến trúc sư thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích và Di sản Quốc gia, Viện Kiến trúc quốc gia. 
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thỉnh chuông cầu quốc thái dân an tại chùa Thượng. 

Được khởi công từ ngày 8-10-2016, sau khoảng 2 năm thi công, công trình hoàn thành với các hạng mục chính gồm: Đường giao thông kết nối nhà ga cáp treo lên chùa Thượng, tam quan, sân trước cảnh quan, tam bảo, đường hành hương lên chùa Đồng thuộc tỉnh Quảng Ninh. Kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng do các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử phát tâm ủng hộ. Tại đây, các đại biểu cắt băng khánh thành; thỉnh chuông, dâng hương cầu quốc thái dân an. 

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh dự lễ khai mạc Hội trại Văn hóa huyện Sơn Động năm 2019; tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” và phát động cuộc thi ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử” do Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Sơn Động, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức.

Xác định phát triển du lịch phải gắn với quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu về du lịch Bắc Giang, liên tục từ năm 2014 đến nay, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi ảnh giới thiệu vẻ đẹp vùng đất, con người Bắc Giang với các tên gọi như: "Nét đẹp Bắc Giang", “Bắc Giang quê hương tôi”. Đặc biệt là năm 2018, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả, nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức đã nhận được 350 tác phẩm của 64 tác giả gửi về; trong đó có 56 tác phẩm được chọn đăng tải trên Báo Bắc Giang.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cuộc thi ảnh "Bắc Giang quê hương tôi" cho tác giả Vương Lâm.

Các tác phẩm đã bám sát mục đích, yêu cầu thể lệ cuộc thi, phản ánh trung thực, kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu; khu danh lam, thắng cảnh, khu du lịch, lễ hội, làng nghề truyền thống; loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao nổi bật. 

Tiêu biểu như các tác phẩm: Truyền lửa (Việt Hưng), Trái ngọt vùng đồi (Đào Trung), Hóa thân (Hữu Thông), Thu hoạch chè (Lý Việt Dũng), Được nắng (Vương Lâm)...

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tác phẩm ảnh tiêu biểu trong cuộc thi ảnh qua các năm. 


{keywords}

Đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả. 

Năm nay, qua thẩm định và đánh giá, ban tổ chức chọn 17 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Giải Nhất thuộc về tác giả Vương Lâm, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) với tác phẩm “Tục cướp cầu bên Sông Thương”; hai giải Nhì thuộc về tác giả Đào Trung với tác phẩm “Nghệ nhân làng nghề” và Đoàn Việt Hưng với bức ảnh “Trịnh Duy Hiếu và nụ cười chiến thắng”. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 4 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả khác. 

{keywords}

Người dân, du khách thập phương tham quan gian trưng bày ảnh đẹp. 

Cũng dịp này, các đại biểu cắt băng khai trương gian trưng bày hơn 300 bức ảnh giới thiệu những nét đặc sắc về con người, quê hương Bắc Giang; đồng thời phát động cuộc thi ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử”. Cuộc thi ảnh nhằm khích lệ các tay máy sáng tạo tác phẩm phản ảnh vùng đất, con người Bắc Giang nhất là tại các địa phương: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng và TP Bắc Giang trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2019 từ ngày 14 đến 20-2. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi gần 30 triệu đồng.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và các đại biểu cắt băng khai trương gian trưng bày ảnh đẹp Bắc Giang. 

Hội trại Văn hóa du lịch huyện Sơn Động được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16-2 tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Hội trại có 23 gian trưng bày của các xã, thị trấn với các sản phẩm nông nghiệp, du lịch nổi bật. Cũng tại đây, người dân, du khách thập phương được tham gia các hoạt động như: Giao lưu hát then, đàn tính, soong hao, múa khèn; thi đấu các môn thể thao gồm đẩy gậy, bóng chuyền hơi. Đây cũng là dịp các dân tộc anh em thể hiện bản sắc văn hóa; tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết. 

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp tại Hội trại Văn hóa du lịch huyện Sơn Động: 

{keywords}

Đoàn văn hóa nghệ thuật huyện Sơn Động biểu diễn bài múa "Gọi gạo".

{keywords}

Nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn ca khúc "Lạc bước Tây Yên Tử". 


{keywords}

Ca sĩ, nghệ sĩ huyện Sơn Động biểu diễn tại lễ khai mạc hội trại văn hóa. 

{keywords}

Các nữ vận động tham dự giải đẩy gậy tại Hội trại Văn hóa huyện. 

{keywords}

Toàn cảnh hội trại văn hóa. 

Tuyết Mai – Đinh Trình 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...