Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thảm hoa làm đẹp Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Cập nhật: 15:29 ngày 15/02/2019
(BGĐT) - Để chuẩn bị cho Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử, khoảng 12 nghìn bông, lẵng, chậu hoa tươi các loại được ban tổ chức dùng trang trí tiểu cảnh tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). 
{keywords}

Trang trí hoa khu vực sân khấu. 

Để kịp chuẩn bị cho lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019, Ban tổ chức dùng khoảng 12 nghìn bông, chậu, lẵng hoa tươi các loại trang trí tiểu cảnh tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

{keywords}

Hoa Trạng Nguyên tạo điểm nhấn cho khu vực sân khấu chính.

Điểm nhấn là các bậc lên xuống, 200 cây trạng nguyên được xếp dày tạo thành thảm hoa màu đỏ. Trước khi diễn ra lễ khai hội, đội ngũ nhân viên chăm chút các thảm hoa rất kỹ lưỡng. 

{keywords}

Trang trí hoa tươi khu vực sân khấu trước Hoàng Thành. 

Màu chủ đạo là màu vàng tươi gồm các loại hoa ly, hồng, lan, cúc trên nền lá cỏ xanh. Toàn bộ thảm trước sân khấu chính diễn ra chương trình nghệ thuật "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" và bậc đi lên Hoàng Thành được tô điểm bằng hàng nghìn bông và chậu hoa cúc vàng. 

{keywords}

Các thảm hoa tươi được sắp đặt  tỉ mỉ, tạo điểm nhấn cho sân khấu chính trong ngày khai hội.

Kết thúc sự kiện, toàn bộ hoa tươi sẽ được bàn giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử quản lý và chăm sóc. 

{keywords}

Các lẵng lan, ly và hoa hồng để trang trí tại lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử.


{keywords}

Khu Du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử được đầu tư xây dựng quy mô nhằm thu hút du khách.

Đỗ Quyên - Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...