Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người Nùng ở thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn (Lục Ngạn) đón Tết

Cập nhật: 20:42 ngày 01/02/2019
(BGĐT) - Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn (Lục Ngạn) là nơi còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những ngôi nhà tường trình đất. Bà con dân tộc Nùng vẫn mặc bộ quần áo truyền thống hằng ngày, nói chuyện và hát Soong hao giao lưu đối đáp. Tết Nguyên đán, những hộ dân ở thôn chuẩn bị bữa cơm cúng tất niên, đón xuân mới. 
{keywords}

Người dân thôn Bắc Hoa hái lá dong ở vườn nhà để gói bánh chưng. 

Thôn Bắc Hoa hiện có 157 hộ, hơn 700 nhân khẩu đều là dân tộc Nùng; hiện vẫn còn gần 100 ngôi nhà trình tường truyền thống. Đa số bà con dân tộc Nùng ở đây đều di cư từ Lạng Sơn từ vài trăm năm trước. 

Người Nùng thường có tục "đụng lợn", hai ba hộ chung nhau nuôi một con lợn. Sau một năm, lợn được nuôi bằng ngô, bột sắn và rau nặng từ 80 đến 100 kg. Khoảng 26, 27 Tết, các hộ mổ lợn rồi chia nhau. Từ ngày 25, 26 tháng Chạp, mỗi nhà chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh để gói bánh chưng. 

{keywords}

Vợ chồng thầy cả Vi Văn Hồng, thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn dọn nhà đón Tết.

{keywords}

Từ xưa, người Nùng thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn dựng nhà san sát tránh thú dữ, bảo vệ lẫn nhau. 

Người ta quan niệm Tết là dịp để xóa bỏ mọi điều xấu trong năm cũ. Vì vậy, những ngày này, người Nùng gặp nhau, cùng ăn uống, hát đối đáp chúc nhau điều tốt lành. 

{keywords}

Hai hộ gia đình người Nùng ở thôn Bắc Hoa đụng lợn ăn Tết. 

{keywords}

Bữa cơm tất niên, gia đình người Nùng thường mời họ hàng đến. 

{keywords}

Ngôi nhà trình tường truyền thống của thầy cả Vi Văn Hồng ở thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn.

Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...