Cung nghinh tượng Trúc Lâm Tam Tổ về chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện Yên Dũng, xã Trí Yên tham gia, chứng kiến lễ đón tượng.
Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện tại lễ cung nghinh tượng. |
Ba pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ được rước từ Nam Định và an tọa tại Tòa Tam Bảo (Chính điện) chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ cung nghinh, an tọa diễn ra theo đúng nghi thức Phật giáo.
Sáng mùng 10 Tết Nguyên đán, tượng Trúc Lâm Tam Tổ sẽ được rước từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).
Ba pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ an tọa tại Chính điện chùa Vĩnh Nghiêm. |
Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện tham gia lễ cung nghinh tượng. |
Ba pho tượng được đúc cách đây 3 tháng do Công ty TNHH Cơ khí Đúc Tân Tiến, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên (Nam Định) thi công. Toàn bộ được đúc bằng đồng, bên ngoài dát vàng.
Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế tọa sen cao 110 cm nặng hơn 250 kg; trên áo, tòa sen có khắc hoa văn núi non, rồng bay, rừng trúc… Tượng Pháp Loa và Huyền Quang tư thế đứng, mỗi pho nặng khoảng 100 kg.
Các đại biểu làm lễ trước Tòa Tam Bảo chùa Vĩnh Nghiêm. |
Thiền phái Trúc Lâm gắn với tên tuổi của các vị tổ có công khai sáng, xây dựng gồm: Tổ đệ nhất (Trần Nhân Tông), Tổ đệ nhị (Pháp Loa) và Tổ đệ tam (Huyền Quang). Vậy nên lịch sử gọi là Trúc Lâm Tam Tổ.
An vị tượng tại tòa Tam Bảo. |
Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)