Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tuần văn hóa - du lịch Tây Yên Tử năm 2019: Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách

Cập nhật: 10:26 ngày 11/01/2019
(BGĐT) - Đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”. Nhân sự kiện đặc biệt này, phóng viên Báo Bắc Giang trao đổi với ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Phó trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội.

Năm 2019 là năm thứ hai Lễ hội Tây Yên Tử được tổ chức, so với năm 2018, Lễ hội lần này có điểm gì khác biệt, thưa ông?

Ông Trần Minh Hà: Lễ hội Tây Yên Tử lần đầu tiên được tổ chức quy mô cấp huyện, từ ngày 26 đến 27-2- 2018 (tức ngày 11, 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Tuy là lần đầu nhưng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến với Lễ hội.

{keywords}

Ông Trần Minh Hà trao đổi với phóng viên.

Năm nay, Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” được tổ chức từ ngày 14-2 đến 20-2-2019 (tức từ ngày 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Đây là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức quy mô cấp tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách gần xa.

Trong khuôn khổ Lễ hội có 14 hoạt động chính được tổ chức liên tục trong 7 ngày trên địa bàn huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, TP Bắc Giang và nhiều hoạt động hưởng ứng khác của các địa phương trong tỉnh.

Du khách muốn biết hoạt động nổi bật ở mỗi địa phương trong Tuần Văn hóa-Du lịch này, ông có thể chia sẻ?

Ông Trần Minh Hà: Vì Lễ hội tổ chức quy mô cấp tỉnh nên có nhiều hoạt động đặc sắc. Cụ thể, tại địa bàn huyện Sơn Động sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Khai mạc hội xuân Tây Yên Tử, Tuần Văn hóa - Du lịch; lễ khánh thành chùa Thượng và giai đoạn 1 Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; triển lãm trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm; ra mắt cuốn sách “Di sản danh thắng vùng Tây Yên Tử”.

{keywords}

Hạ tầng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đã cơ bản hoàn thiện.

Cũng tại đây diễn ra lễ tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” năm 2018 và phát động cuộc thi năm 2019; cuộc thi ảnh đẹp “7 ngày khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” lần thứ I; trưng bày ảnh đẹp “Bắc Giang quê hương tôi” năm 2017, 2018. Cùng đó là Hội trại văn hóa, du lịch và một số hoạt động hấp dẫn khác.

Huyện Yên Dũng tổ chức lễ rước tượng Phật từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động); trưng bày và giới thiệu Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua, trong đó có tổ chức cuộc thi ảnh Marathon lần thứ I tại khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.

Ở huyện Lục Nam tổ chức khánh thành đền Hạ thuộc Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ; liên hoan hát Văn lần thứ II; khai hội đền Thần Nông, xã Cẩm Lý. Dịp này, huyện Lục Ngạn tổ chức lễ hội vùng cao Tân Sơn, trong đó có hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao. TP Bắc Giang tổ chức “Ngày thơ Việt Nam” với khoảng 250 đại biểu, nhà thơ trong và ngoài nước tham dự; hội thảo liên kết tour du lịch Tây Yên Tử gắn với vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn.

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử nằm trên địa bàn xã Tuấn Mậu (Sơn Động) là điểm nhấn quan trọng trong hành trình du lịch Tây Yên Tử. Ông có thể khái quát về tiến độ xây dựng các hạng mục ở khu vực này phục vụ du lịch, trước mắt là dịp khai hội năm 2019?

Ông Trần Minh Hà: Dự án khu du lịch này có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, chia 3 giai đoạn (từ 2016 đến 2021) với quần thể các công trình chức năng như: Tuyến cáp treo, quảng trường trung tâm, khu tái hiện Hoàng Thành, khu nghỉ dưỡng, các khu dịch vụ du lịch (trưng bày, triển lãm, hội nghị,...).

{keywords}

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đã đón nhiều du khách.

Dịp khai hội năm 2019, giai đoạn 1 của dự án đã được đầu tư hơn 700 tỷ đồng và sẽ khánh thành, gồm các hạng mục: Tuyến cáp treo số 1 từ ga chùa Hạ lên ga chùa Thượng có chiều dài 2,1 km; khu vực quảng trường trung tâm (cổng quảng trường với chức năng trưng bày, khu điều hành và sân ngắm cảnh; các vườn cảnh quan); nhà hàng ven suối; cầu cảnh quan sang chùa Hạ và một số hệ thống hạ tầng phụ trợ khác...

Tổ chức sự kiện lớn, kéo dài trong nhiều ngày, ông đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của các sở, ngành, địa phương?

Ông Trần Minh Hà: Đây là sự kiện lớn, tổ chức quy mô cấp tỉnh nên mọi điều kiện phục vụ phải được tính toán, chuẩn bị hết sức chu đáo. Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4334/KH-UBND ngày 13-2-2018 tổ chức Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chức năng và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, đặc biệt quan tâm tới bảo đảm ATGT, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, bố trí bãi đỗ xe...

Tính đến thời điểm này, có thể nói, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng phương án thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm cho sự kiện văn hóa lớn của tỉnh diễn ra trang trọng, ý nghĩa với mong muốn để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất và người Bắc Giang cũng như vùng đất thiêng Tây Yên Tử trong tâm trí du khách.

Sau sự kiện này, Sở VH-TT&DL sẽ tham mưu với UBND tỉnh những giải pháp gì để tiếp tục thu hút du khách đến với Tây Yên Tử?

Ông Trần Minh Hà: Năm 2019, du lịch Bắc Giang phấn đấu đón 2 triệu lượt du khách; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 20 nghìn lượt. Để đạt được mục tiêu năm nay và những năm tiếp theo, thời gian tới, Sở VH-TT&DL tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số giải pháp chính như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 114, 102 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 44-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hiện nay, Sở VH-TT&DL phối hợp với VNPT Bắc Giang đang xây dựng phần mềm “Giải pháp du lịch thông minh”. Dự kiến, đến ngày khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch 2019 sẽ vận hành thử nghiệm. Cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng có sẵn trên chợ ứng dụng nền tảng IOS và Android để du khách, nhân dân khai thác, trải nghiệm.

Đặc biệt, thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 2018 do UBND tỉnh tổ chức đã tạo bước khởi đầu quan trọng trong thu hút đầu tư về du lịch; đã có 10 tập đoàn lớn đầu tư vào du lịch với số tiền hơn 35 nghìn tỷ đồng. UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai những dự án đã ký kết.

Mặt khác, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, chú trọng đội ngũ hướng dẫn viên. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường kinh doanh du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch Bắc Giang trở thành điểm đến an toàn, văn minh, hấp dẫn.

Xin cảm ơn ông!

Lễ hội Tây Yên Tử năm 2019: Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách
(BGĐT) - Đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”. Nhân sự kiện đặc biệt này, phóng viên Báo Bắc Giang trao đổi với ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Bắc Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội.
 
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 2-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo một số sở; UBND huyện Sơn Động; đơn vị; doanh nghiệp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 
 
Công trường khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử: Sôi động những ngày cuối năm
(BGĐT)- Tháng 12-2018, Bắc Giang tập trung cao chuẩn bị cho lễ hội Xuân 2019, Tuần Văn hóa – Du lịch mang chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”. Đây cũng là lúc các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động ở công trường Tây Yên Tử khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 
 

Nhóm PV (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...