Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Pan Pacific: Hết mình vì đoàn viên

Cập nhật: 08:50 ngày 26/04/2018
(BGĐT) - Chị Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Pan Pacific (TP Bắc Giang) tạo ấn tượng ban đầu với người tiếp xúc bởi vẻ ngoài năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Gần 18 năm gắn bó với công tác công đoàn, chị luôn được lãnh đạo doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) yêu mến, tin cậy. 
{keywords}

Chị Lê Thị Hạnh (đứng) thường xuyên quan tâm việc làm, đời sống của NLĐ.

Tin liên quan {keywords}

Vào làm việc tại Công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, chị Lê Thị Hạnh luôn nỗ lực hết mình với công việc. Tham gia ủy viên Ban chấp hành (BCH) Công đoàn năm 2001, đến cuối năm 2010, chị được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đảm nhận vị trí đại diện quyền lợi đoàn viên, chị luôn chủ động phối hợp, đề xuất với Ban giám đốc quan tâm chăm lo đời sống công nhân, cải thiện môi trường làm việc. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Pan Pacific luôn phát triển, tạo việc làm ổn định cho gần 3 nghìn công nhân với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nữ Chủ tịch Công đoàn chia sẻ: “BCH Công đoàn luôn quan tâm đến công tác đàm phán với chủ DN đưa vào thỏa ước lao động tập thể và thực hiện nghiêm chính sách ưu đãi như: Tăng số ngày nghỉ trong năm so với quy định của Bộ Luật lao động, mức thưởng hằng năm cho NLĐ từ 1-2 tháng lương cơ bản, có phụ cấp riêng cho công nhân ở các bộ phận nặng nhọc”.

Chị Hạnh thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng NLĐ, tổ chức đối thoại với chủ DN để đề xuất, điều chỉnh một số chính sách có lợi hơn cho công nhân. Từ năm 2012 đến nay, Công đoàn tham mưu với lãnh đạo Công ty thực hiện quy chế đối thoại tại nơi làm việc, định kỳ 2 buổi/năm, góp phần giải quyết vướng mắc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa chủ DN và NLĐ.

Với đặc thù sản xuất hàng may mặc, hiện số lao động nữ đang làm việc trong Công ty chiếm tới hơn 95%. Để động viên chị em sản xuất hiệu quả, chị Hạnh và các thành viên BCH phát động phong trào “Giỏi việc công ty, đảm việc nhà” vào đầu năm. Duy trì việc thưởng cho các đoàn viên xuất sắc theo từng tháng. Cùng đó, vào các ngày lễ, Tết, chị tham mưu với lãnh đạo DN tổ chức cho NLĐ đi tham quan, giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vừa làm quản đốc, lại thêm trách nhiệm của người cán bộ công đoàn, công việc bận rộn nhưng chị Lê Thị Hạnh vẫn sắp xếp thời gian làm tốt vai trò trong gia đình. Với những đóng góp nổi bật trong công tác, nhiều năm liền chị được các cấp công đoàn tuyên dương; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt, năm 2014 và 2017, chị vinh dự là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...