Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021"

Cập nhật: 11:19 ngày 17/02/2021
(BGĐT) - Sáng 17/2, tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”. 

Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và TP Bắc Giang.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, phong trào trồng cây đầu xuân mới được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ở TP Bắc Giang tích cực hưởng ứng, đạt kết quả tích cực, góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển KT-XH.

{keywords}

Chủ tịch UBND TP Đặng Đình Hoan phát động cán bộ, nhân dân TP hưởng ứng Tết trồng cây.

Riêng năm 2020, toàn thành phố đã trồng mới gần 35 nghìn cây phân tán, chăm sóc hơn 53 ha rừng và hàng nghìn cây xanh đô thị, đưa tỷ lệ đất cây xanh đô thị đạt hơn 15 m2/người. 

Đặc biệt, UBND thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2020- 2025 với mục tiêu tạo sự đồng bộ cây xanh đường phố; xây dựng các điểm nhấn đô thị về cây xanh, đồng thời nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, cũng như khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải tham gia trồng cây.

Phát huy những kết quả đã đạt được, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, 0,5 triệu cây xanh phân tán năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Đặng Đình Hoan kêu gọi cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố, các phường, xã tích cực tham gia Tết trồng cây; coi đây là việc làm thường xuyên, tạo thói quen bảo vệ môi trường hằng ngày. 

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và lãnh đạo TP tham gia trồng cây.

Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cải tạo, quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025; với phương châm trồng cây nào chăm sóc, bảo vệ tốt cây đó; đặc biệt, coi trọng việc quy hoạch bố trí trồng các loại cây theo chủng loại trên các đường phố nội thị, tại các khu vực công cộng, trường học, trụ sở làm việc…

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và lãnh đạo TP tham gia trồng cây.

Qua đó nhằm tạo thêm nhiều mảng xanh đô thị, sắc thái và đặc trưng riêng, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của người dân và xây dựng TP Bắc Giang thực sự “xanh, thông minh và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

{keywords}

Nhiều cây xanh được trồng tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 45 cây lát hoa tại khu vực Nhà thi đấu tỉnh.

Lệ Thanh

Phát huy nét đẹp Tết trồng cây
(BGĐT) - Cách đây hơn 60 năm, mừng xuân Canh Tý, Bác Hồ phát động Tết trồng cây. Người viết: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Kể từ đó, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhân dân ta ở khắp mọi miền lại nô nức tổ chức ngày hội Tết trồng cây.
Bắc Giang: Chiến sĩ trẻ hành quân dã ngoại trồng cây, vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Ngày 10/12, hướng tới kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) trồng cây, vệ sinh môi trường.
Trồng cây xanh hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường
(BGĐT) -  Nhân Tháng hành động vì môi trường, Trường THCS Việt Tiến (Việt Yên) vừa phối hợp với nhóm thiện nguyện “Trái tim xanh” Bắc Giang và Hà Nội tổ chức chương trình tặng cây xanh cho các trường học và thôn trên địa bàn xã. 
Bắc Giang: Lan tỏa Tết trồng cây
(BGĐT)- “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi dịp xuân về, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bắc Giang lại tổ chức Tết trồng cây. Ngoài trồng cây phân tán, phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc được người dân hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao.
Hiệp Hòa phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
(BGĐT)- Ngày 31-1, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020. Tham gia có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đông đảo cán bộ các xã, thị trấn và giáo viên, học sinh trường THCS Đức Thắng.
Lục Ngạn: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(BGĐT)- Sáng 30-1 (tức mùng 6 Tết), tại vườn quả Bác Hồ, UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh trường THPT Lục Ngạn số 1 và trường THPT Lục Ngạn số 5.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...