Chung kết Hội thi Tiếng hát sông Thương: Thí sinh ngoại tỉnh soán ngôi cả 3 dòng nhạc
Giảng viên đa tài
Quán quân của dòng nhạc dân gian là anh Nguyễn Xuân Tiền (SN 1995), hiện là giảng viên Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong gia đình bố mẹ là công chức luôn quan tâm, tạo điều kiện cho con được phát huy năng khiếu và theo đuổi đam mê nghệ thuật nên từ nhỏ, Tiền đã theo học đàn Piano ở Nhạc viện Hà Nội.
Năm lớp 9, khi đoạt Huy chương Vàng cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc, gia đình khuyến khích Xuân Tiền theo học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để trau dồi khả năng ca hát.
Thí sinh Nguyễn Xuân Tiền biểu diễn tại đêm chung kết. |
Gần một năm nay, thạc sĩ âm nhạc Nguyễn Xuân Tiền được giữ lại giảng dạy tại trường. Chàng trai Hà Nội lựa chọn đi theo dòng nhạc dân gian bởi muốn tìm hiểu và ca ngợi những vùng đất quê hương qua những ca khúc.
Theo Xuân Tiền, dòng nhạc này không chỉ đòi hỏi có giọng hát hay mà còn cần cái tình, sự trải nghiệm, nắm bắt được màu sắc riêng của mỗi vùng miền. Xuân Tiền yêu mến con người, vùng đất đã đi qua; yêu thích các làn điệu dân ca và thể hiện được nhiều thể loại khó như: Quan họ, hát văn, xẩm, chèo, ví dặm...
Quán quân Nguyễn Xuân Tiền. |
Xuân Tiền từng tham gia các cuộc thi âm nhạc và đoạt giải cao như: Giải nhì Tiếng hát truyền hình Quảng Ninh 2015; giải Nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình Fansipan 2018 tại Lào Cai; giải Nhất Liên hoan âm nhạc mùa thu 2018 do Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.
Tại đêm chung kết Tiếng hát sông Thương năm nay, với giọng ca vang, giàu nội lực, Tiền đã biểu diễn thành công ca khúc “Vọng quốc” được khán giả đánh giá cao. Bằng lời ca, Tiền đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước, về những địa danh anh hùng đã đi vào lịch sử.
Vừa giảng dạy, vừa tham gia biểu diễn tại những chương trình âm nhạc của một số đài truyền hình trung ương và các tỉnh, TP, anh còn làm chủ một thẩm mỹ viện ở Hà Nội. Chàng trai trẻ đang ấp ủ đưa đến khán giả những sản phẩm âm nhạc dân gian chất lượng.
Vinh danh hai nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Quán quân của dòng nhạc trẻ Nguyễn Minh Ngọc và quán quân dòng nhạc thính phòng Phạm Thị Lan Quỳnh đều học tập tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Thí sinh Nguyễn Minh Ngọc. |
Minh Ngọc (SN 2000) được thừa hưởng giọng hát hay từ mẹ (từng học khoa cải lương tại một trường nghệ thuật ở Hải Phòng) và được quan tâm hướng dẫn về thanh nhạc từ nhỏ.
Thành tích của cô được ghi dấu từ năm lớp 3 với giải Nhất Cuộc thi hát “Chim sơn ca trong thành phố”. Từ đó cho đến năm lớp 9, Ngọc liên tục đoạt giải Nhất ở cuộc thi này; lớp 11, cô giành giải Ba cuộc thi Sao Mai Hải Phòng.
Từ khi theo học hai khoa thanh nhạc và sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Ngọc càng được trau dồi về chuyên môn nghệ thuật. Cô thường xuyên được mời tham gia thu những tác phẩm âm nhạc mới của các nhạc sĩ trẻ ở các tỉnh, TP. Ngọc yêu thích phong cảnh của Bắc Giang, nhất là các di tích chùa Bổ Đà, đền Xương Giang và thích ca khúc về vùng đất này.
Tại hội thi Tiếng hát sông Thương năm nay, phần trình diễn ca khúc “Mùa trám xanh” của cô đong đầy cảm xúc về vùng đất bên dòng sông Thương và đoạt giải “Người hát về Bắc Giang hay nhất”.
Với dòng nhạc thính phòng, giọng ca Lan Quỳnh (SN 1998) vượt qua 3 thí sinh khác để giành giải nhất tại hội thi Tiếng hát sông Thương.
Để góp mặt trong đêm chung kết, Quỳnh lựa chọn những bài hát phù hợp với chất giọng của mình và nhờ thầy cô, bạn bè góp ý điều chỉnh để tự tin hơn khi biểu diễn. Đoạt giải cao nhất ở dòng nhạc thính phòng khiến Quỳnh rất bất ngờ và hạnh phúc.
Lan Quỳnh vui mừng giành giải nhất đêm chung kết. |
Vốn yêu thích âm nhạc từ nhỏ nên đến khi học THPT, Quỳnh đã tìm thầy để học thanh nhạc và xác định đi theo con đường nghệ thuật.
Đam mê giúp cô sinh viên này kiên trì vượt qua bao vất vả, khó khăn để mới đây hoàn thành khóa học cả hai khoa thanh nhạc và sư phạm tại trường nghệ thuật và tiếp tục ôn thi cao học.
Không chỉ học trong trường lớp, Quỳnh từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và đoạt một số giải nhỏ, qua đó được cọ xát, học hỏi và rút kinh nghiệm trong thể hiện ca khúc.
Trải qua 7 mùa giải Hội thi Tiếng hát sông Thương, Bắc Giang đều có thí sinh đoạt giải cao, mới nhất là năm 2019 thí sinh Thân Mai Chi đoạt giải Nhất dòng nhạc trẻ.
Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang, đơn vị chủ trì tổ chức chương trình, qua các phương tiện truyền thông và uy tín của giải, người đam mê âm nhạc nhiều nơi đã biết đến hội thi. Tiếng hát sông Thương năm nay thu hút gần 100 thí sinh từ 26 tỉnh, TP trong cả nước, vậy nhưng không có giọng ca trẻ nào trong tỉnh lọt vào tốp 12.
Bắc Giang cũng có hơn 10 thí sinh đăng ký tham gia song qua vòng sơ loại đã không cạnh tranh được với những thí sinh ngoại tỉnh và phải dừng lại.
Nhạc sĩ Xuân Oánh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Giang, thành viên Ban giám khảo cho biết: Chất lượng hội thi được nâng cao qua mỗi năm, thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh có năng khiếu và được đào tạo bài bản tại các trường chuyên nghiệp. Trong khi những thí sinh của Bắc Giang năm nay không có giọng ca tốt, kỹ thuật âm nhạc và kỹ năng trình diễn hạn chế nên đã không thành công.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nhất cho ba thí sinh. |
Theo ý kiến một số người trong ngành, để đoạt giải tại những cuộc thi quy mô trong đó có hội thi Tiếng hát sông Thương, những bạn trẻ Bắc Giang cần có năng khiếu và đầu tư theo đuổi đam mê, học tập trau dồi chuyên môn.
Do đó rất cần các cấp, ngành chức năng trong tỉnh quan tâm qua việc tổ chức các sân chơi, cuộc thi âm nhạc, nghệ thuật tạo điều kiện cho các em học sinh, bạn trẻ được thử sức, cọ xát, trau dồi khả năng để bắt nhịp khi tham gia những cuộc thi quy mô lớn.
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại đêm chung kết. |
Kinh nghiệm của thí sinh Nguyễn Xuân Tiền, giảng viên, quán quân nhiều cuộc thi âm nhạc là luôn tìm tòi, học hỏi để trau dồi chuyên môn. Cần lựa chọn được tác phẩm phù hợp với chất giọng của mình, thể hiện được thế mạnh trong giọng ca đồng thời luyện tập nhuần nhuyễn để tự tin khi lên sân khấu.
Điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của ca khúc, biểu đạt cảm xúc thì phần trình diễn mới đi vào lòng người.
Lệ Thanh - Quang Ngọc
Ý kiến bạn đọc (0)