Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xác lợn tiếp tục trôi về địa bàn phường Xương Giang (thành phố Bắc Giang)

Cập nhật: 18:56 ngày 04/06/2019
(BGĐT) - Ngày 4-6, người dân và lực lượng chức năng phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tiếp tục phải vớt, chôn hủy nhiều xác lợn trôi về kênh tại địa bàn.
{keywords}

Xác lợn trôi về đăng chắn khu vực giáp ranh giữa phường Xương Giang và xã Xuân Hương.

Trước đó, những ngày cuối tháng 5, đoạn kênh thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sơn khu vực giáp ranh phường Xương Giang (TP Bắc Giang) và xã Xuân Hương (Lạng Giang) có nhiều xác lợn chết trôi về gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Phường Xương Giang và xã Xuân Hương đã phải phối hợp xử lý. Sau 5 ngày (từ 30-5 đến 3-6) đoạn kênh được dọn sạch, đến ngày 4-6, người dân và lực lượng chức năng phường Xương Giang tiếp tục phát hiện xác lợn trôi trên kênh.

{keywords}

Lực lượng chức năng phường Xương Giang chôn lấp xác lợn trôi về địa bàn.

Ông Hà Chí Sáng, thành viên Đội xử lý dịch tả lợn châu Phi của phường cho biết, trong các bao tải trôi về cùng rác mắc tại đăng chắn, chúng tôi kiểm tra có 5 xác lợn chết. 

Đội đã phối hợp với người dân thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương vớt và chôn hủy toàn bộ số lợn trên bằng cách đào hố sâu, gói xác lợn trong bạt, rắc vôi bột khử trùng và lấp đất cao. 

Do một chiếc đăng cũ đã bị phá hỏng, lực lượng chức năng phường Xương Giang phải làm lại đăng chắn mới để chắn rác và xác lợn trôi về khu vực Cầu Đen đề phòng tắc cống.

{keywords}

Lực lượng phường Xương Giang dựng đăng chắn rác mới tại vị trí giáp ranh với xã Xuân Hương.

Thực tế này cho thấy, việc xử lý lợn chết tại khu vực lân cận phường Xương Giang chưa được thực hiện tốt, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả nên vẫn còn tình trạng người dân vứt xác lợn bừa bãi.

Được biết, xã Xuân Hương đã giao cho thôn Hương Mãn, nơi giáp ranh với phường Xương Giang có trách nhiệm chôn lấp xác lợn trôi về đây nhưng thôn không có bộ phận chuyên môn và hóa chất nên việc xử lý phải nhờ phường Xương Giang giúp.

Để bảo vệ môi trường, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, chính quyền các địa phương liên quan cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xử lý xác lợn chết bảo đảm kịp thời, đúng kỹ thuật.

TP Bắc Giang: Kênh mương ô nhiễm vì xác lợn
(BGĐT) - Gần đây, tại khu vực kênh thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sơn giáp ranh giữa phường Xương Giang (TP Bắc Giang) và xã Xuân Hương, Tân Dĩnh (Lạng Giang) thường xuyên có xác lợn thả trôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Rác thải vẫn lấn đường, kênh mương
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 139 ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020, sau một thời gian các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân tích cực vào cuộc, rác thải khu vực nông thôn giảm đáng kể. Tuy vậy, thời gian gần đây, việc đổ rác tùy tiện ra lề đường, xuống kênh mương lại tái diễn khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 
 
Nhiều địa phương đã thu dọn sạch xác lợn ở kênh mương, nơi công cộng
(BGĐT)-Báo Bắc Giang ngày 13-5 đăng bài “Lúng túng, không đúng quy định” phản ánh ở một số địa phương phòng, chống dịch tả lợn châu Phi còn nhiều hạn chế; xác lợn vứt tràn lan.
 
Xử lý ô nhiễm tại hồ Tỉnh Đội 1
(BGĐT) - Gần đây, người dân tổ dân phố 4B, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở hồ Tỉnh Đội 1 trên địa bàn.
 
Công ty chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Khoảng 6 giờ ngày 7-4, hàng trăm người dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) kéo đến trước cổng Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (gọi tắt là Công ty chăn nuôi Hòa Phát) để phản đối hoạt động của công ty gây ô nhiễm môi trường, phát tán mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
 

Trung Thành

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...