Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Vũ Thanh Phương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang

Cập nhật: 15:18 ngày 29/05/2019
(BGĐT) - Ngày 29-5, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và một số ban, ngành TP cùng 154 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.
{keywords}

Bí thư Thành ủy Nguyễn Sỹ Nhận phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Bắc Giang đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của TP. Đến nay, TP duy trì hiệu quả 155 mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”; 860 mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

{keywords}

Bí thư Thành ủy Nguyễn Sỹ Nhận tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hằng năm, MTTQ các cấp TP đã tích cực vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2014 đến 2018, nguồn quỹ này đạt gần 7 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới và sửa chữa 137 ngôi nhà “đại đoàn kết”, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho 187 hộ nghèo giúp các hộ ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của TP giảm còn 0,71%.

Với những đóng góp tích cực, 5 năm liền Ủy ban MTTQ TP được công nhận vững mạnh xuất sắc, có 135 lượt tập thể, 164 cá nhân làm tốt công tác mặt trận được các cấp khen thưởng. 

{keywords}

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày hình ảnh hoạt động của MTTQ các cấp tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2019- 2024, Ủy ban MTTQ TP đề ra các mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phường, xã xây dựng mô hình, công trình việc làm cụ thể, hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”. Duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 99,9%; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội; MTTQ các xã, phường hoạt động khá trở lên.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, MTTQ các cấp của TP tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động, trong đó: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân TP phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo phát triển KT-XH địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

MTTQ và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung thi đua, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tăng tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên; phát huy quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các báo cáo tham luận tại Đại hội đã nêu giải pháp, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, KT-XH và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Hữu Bàn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy và Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương những kết quả  MTTQ các cấp của TP đạt được. Đồng thời đề nghị MTTQ TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò chủ trì của MTTQ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng Quỹ “Vì người nghèo ”; thường xuyên phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các gia đình chính sách, người nghèo, hộ nghèo. Phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. Quan tâm công tác biểu dương khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân và phong trào thi đua yêu nước.

{keywords}

Các ủy viên Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang khóa mới ra mắt.

Đại hội hiệp thương cử 50 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 3 ông, bà; trong đó ông Vũ Thanh Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP khóa XX tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang khoá XXI; cử 18 đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...