Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Từ ngày 1-5, hộ dân không được dựng rạp cưới dưới lòng đường

Cập nhật: 17:17 ngày 31/03/2019
(BGĐT) - Để tiếp tục nhân rộng mô hình đám cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm, UBND TP Bắc Giang vừa yêu cầu các ngành chức năng và phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định trong lĩnh vực này.
{keywords}

Từ ngày 1-5, việc dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường như trên bị cấm.

Việc nhân rộng mô hình đám cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cơ quan, đơn vị trên địa bàn chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện.

Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo ngành chức năng và phường, xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc dựng rạp cũng như tổ chức đám cưới trên địa bàn và có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm. Từ ngày 1-5, các hộ dân không được dựng rạp cưới dưới lòng đường một số tuyến chính có lưu lượng người tham gia giao thông đông, Chủ tịch UBND các phường, xã để xảy ra vi phạm sẽ bị phê bình. Hiện phòng chức năng TP đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND TP về các tuyến đường không được dựng rạp cưới và thông tin tới nhân dân trên địa bàn nắm bắt, thực hiện. 

Cần mạnh tay xử lý tình trạng phơi rơm, thóc lấn chiếm đường
(BGĐT) - Sau thu hoạch vụ mùa, bà con nông dân TP Bắc Giang (Bắc Giang) lại phơi rơm, thóc xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
 
Cận Tết, gia tăng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh
(BGĐT) - Dịp áp Tết Nguyên đán là thời điểm lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tăng cao. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra phổ biến ở một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). 
 
Xử lý vi phạm hạ tầng sau nhà dân: Kiên quyết không để tái lấn chiếm
(BGĐT)- Thời gian qua, nhiều hộ dân chiếm dụng diện tích phía sau hai dãy nhà để xây dựng công trình phụ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, cản trở hoạt động cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh hệ thống thoát thải. Thực hiện sự chỉ đạo của TP Bắc Giang, các phường, xã trên địa bàn đã và đang quyết liệt xử lý vi phạm, đạt kết quả cao.  
 

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...