Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Giáp Văn Quynh là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 11:05 ngày 14/01/2018
(BGĐT) - Ngày 13-1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. 
{keywords}

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang khóa mới ra mắt Đại hội.

Đến dự có bà Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh; ông Đào Duy Trọng, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cùng gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 300 hội viên. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã phát triển ở 13 phường, xã. Các cấp hội trên địa bàn vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng hơn 3,8 nghìn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Hội tham gia cùng Đảng ủy, UBND các xã, phường bảo vệ cho 15 trẻ em có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại; mở 4 lớp tuyên truyền cho hàng trăm lượt người tìm hiểu về quyền trẻ em. Một số đơn vị thực hiện tốt là: Hội Bảo vệ quyền trẻ em phường Thọ Xương, Trần Phú và xã Tân Mỹ…

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đề ra mục tiêu phát triển tổ chức hội ở 16/16 phường, xã. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các diễn đàn, hoạt động tham vấn, tư vấn tâm lý bảo vệ quyền trẻ em; tăng cường vận động các nguồn lực để tặng quà, hỗ trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. 

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ông, bà. Ông Giáp Văn Quynh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, 4 tập thể và 10 cá nhân được T.Ư Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khen thưởng. 50 trẻ em hoàn cảnh khó khăn hiếu học được tặng quà và học bổng. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...