Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đài Truyền thanh TP Bắc Giang

Cập nhật: 21:22 ngày 13/10/2017
(BGĐT)- Chiều 13-10, Đài Truyền thanh TP Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập 15-10 (1977-2017). Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND TP; một số ban, ngành, phường, xã trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên của Đài qua các thời kỳ...

{keywords}
Đông đảo đại biểu đến dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đăng Thắng
Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng Đài Truyền thanh TP cho biết, ngày 15-10-1977 trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh Hà Bắc, UBND thị xã Bắc Giang đã ra Quyết định thành lập Đài Truyền thanh thị xã Bắc Giang (nay là Đài Truyền thanh TP Bắc Giang). Khi đó, cơ sở vật chất và con người khó khăn, mỗi ngày Đài chỉ sản xuất một chương trình phát thanh, thời lượng 15 phút. 

Hiện nay, Đài Truyền thanh TP đã hoạt động như một cơ quan báo chí chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên thực sự tâm huyết với nghề, hoạt động trên cả 4 lĩnh vực: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Hằng ngày, Đài thực hiện một chương trình thời sự, thời lượng 40 phút trên sóng phát thanh, nâng 7 chương trình/tuần. Hoạt động của Đài Truyền thanh TP đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành dọc cấp trên; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; gương người tốt, việc tốt; công tác trật tự đô thị... 

{keywords}
Đồng chí Mai Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang tặng hoa nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đài Truyền thanh TP. Ảnh: Đăng Thắng

Ngoài ra, Đài tổ chức tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài PT-TH tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam; phối hợp thực hiện một số chuyên trang, chuyên mục trên báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh. Nhờ đó, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của TP. "Thời gian tới, Đài Truyền thanh TP sẽ nỗ lực phấn đấu từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng của mỗi tác phẩm trong các chương trình phát thanh và truyền hình, tạo vị thế của cơ quan tuyên truyền ở địa phương", đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền nói. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí: Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP mong muốn Đài Truyền thanh TP không chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP mà còn là đội quân xung kích đi đầu trong công tác định hướng dư luận xã hội; tích cực tìm tòi, phát hiện những điển hình mới, những vấn đề bất cập nảy sinh từ thực tiễn, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền TP trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND TP Bắc Giang tặng nhiều Giấy khen cho tập thể, cá nhân Đài Truyền thanh TP do có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia các phong trào thi đua của TP./.

Nam Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...