Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học TP Bắc Giang lần thứ IV

Cập nhật: 11:28 ngày 06/10/2017
(BGĐT)- Sáng ngày 5-10, Hội Khuyến học TP Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có hơn 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên hội khuyến học toàn thành phố.

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Khuyến học TP Bắc Giang khóa IV chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Công tác củng cố xây dựng kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên được chú trọng. Hiện nay, thành phố có 16 hội khuyến học phường, xã; 451 chi hội khuyến học trực thuộc hội khuyến học phường, xã. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thành phố có hơn 6.500 gia đình hiếu học, hơn 200 dòng họ có ban khuyến học; các gia đình, dòng họ hoạt động đều và nề nếp, hiệu quả. 5 năm qua, thành phố đã khen thưởng hơn 80 nghìn lượt cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh đạt giải trong các kỳ thi các cấp, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, học sinh nghèo vượt khó, riêng ngành giáo dục thành phố từ năm 2012 đến nay có gần 8.000 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền khen thưởng cho các em hơn 1 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội khuyến học thành phố phấn đấu kết nạp mới 5.000 hội viên, đạt 100% thôn, cụm, tổ dân phố, trường học và 70% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có hoạt động khuyến học; 100% các cấp hội xây dựng quỹ hội, sử dụng quỹ đúng mục đích hiệu quả, tổng quỹ toàn thành phố có trên 10 tỷ đồng; từ 70% trở lên gia đình đăng ký và được công nhận “Gia đình học tập”, dòng họ đăng ký được công nhận “Dòng họ học tập”, thôn tổ dân phố đăng ký được công nhận “Cộng đồng học tập”.  

Tại Đại hội, đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên bầu 5 đại biểu vào Ban Thường vụ, trong đó ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khuyến học thành phố khóa IV. Đại hội cũng bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội khuyến học tỉnh khóa IV.

Quỳnh Linh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...