Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhộn nhịp trên phố đón Trung thu

Cập nhật: 23:37 ngày 03/10/2017
(BGĐT)- Tối 3-10 (tức ngày 14-8 âm lịch), trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang), nhộn nhịp cảnh mua bán đồ chơi Tết Trung thu. Nhiều nam thanh, nữ tú và trẻ nhỏ nhanh tay chọn mua cho mình món đồ ưng ý để vui đón đêm hội trăng Rằm.
{keywords}
Các chủng loại đồ chơi Trung thu năm nay không khác mấy năm trước, nhưng có thay đổi nhiều về mẫu mã và tập trung vào mặt hàng phục vụ bé gái.

{keywords}
Tuy nhiên, vào ban ngày, lượng khách mua đồ chơi Trung thu không đông bằng năm trước. "Trung bình, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 10 món đồ, vào ban ngày khách đến mua khá vắng vẻ", một chủ cửa hàng bán đồ chơi Trung thu trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang) nói.

{keywords}
Vào buổi tối, khi một số chủ hàng bày đồ ra vỉa hè, lượng người đến mua tăng dần, tuyến phố trở nên nhộn nhịp hơn.

{keywords}
Chọn cho con chiếc gọng kính xinh xinh.

{keywords}
Hay tự mình chọn chiếc nơ cài tóc yêu kiều, giá chỉ từ 30-35 nghìn đồng/chiếc.

{keywords}
Nhiều bé trai lại thích thú chọn gậy Tôn Ngộ Không có đèn phát sáng, giá từ 50-100 nghìn đồng/chiếc.

{keywords}
Những món đồ bày bán trên vỉa hè chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc phục vụ các bạn nữ với mẫu mã khá đa dạng, bắt mắt.

{keywords}
Cùng vui đêm hội trăng Rằm

{keywords}
Cuối cùng, hai bố con người đàn ông này cũng chọn mua được chiếc đèn ông sao truyền thống trong dãy cửa hàng gần đó.

Thành Nam











Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...