Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện lần thứ VIII năm 2017

Cập nhật: 14:43 ngày 14/07/2017
(BGĐT) - Sáng 14 - 7, tại Sân vận động tỉnh, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII năm 2017; Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, cùng đông đảo VĐV, nhân dân. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội TDTT TP Bắc Giang.

Được chọn tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện, TP Bắc Giang có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ nhiều tháng trước. Lễ khai mạc Đại hội có sự đổi mới, sáng tạo, đúng hướng dẫn, quy định. TP đã huy động gần 5 nghìn người tham gia.

Các đồng chí lãnh đạo TP đã thực hiện nghi lễ lấy và rước lửa truyền thống từ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh về Sân vận động tỉnh. Tham gia Lễ khai mạc có 34 khối diễu hành đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể, xã, phường, CLB, trọng tài trong trang phục đẹp tham gia biểu dương lực lượng. Mở đầu là các khối rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, hồng kỳ, kiệu ảnh Bác Hồ, biểu tượng Đại hội… 

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy Bắc Giang đã thắp lửa truyền thống của Đại hội. Tiếp đến là các nghi lễ quan trọng như: Chào cờ, lời hứa vận động viên, tuyên thệ trọng tài. Tạo được nhiều ấn tượng với khán giả là màn đồng diễn hoành tráng với sự tham gia của 800 học sinh, thành viên CLB dưỡng sinh và CLB Yoga Himalaya với chủ đề: “Bắc Giang - Thành phố anh hùng”. Chương trình gồm ba chương (Truyền thống cha ông; khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuổi trẻ TP Bắc Giang vươn tới tương lai). Lễ khai mạc Đại hội kết thúc bằng màn thả bóng bay đẹp mắt trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể đại biểu và nhân dân. 

 

{keywords}
Bí thư Thành ủy Bắc Giang Nguyễn Sỹ Nhận thực hiện nghi lễ lấy lửa truyền thống từ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh. 

Đại hội lần này, TP Bắc Giang có hơn 400 VĐV thi đấu 11 môn thể thao gồm: Bóng đá, điền kinh trong sân, cầu lông, bơi lội, cờ tướng, cờ vua, đẩy gậy, kéo co, đá cầu, bóng bàn, việt dã. Trong đó đã thi đấu xong trước Đại hội 9 môn. Sau lễ khai mạc diễn ra hai môn thi đấu còn lại gồm điền kinh trong sân và trận chung kết giải bóng đá nam thanh niên giữa đội phường Hoàng Văn Thụ gặp xã Đồng Sơn.    

Đại hội TDTT được tổ chức 4 năm một lần, là dịp để ngành chuyên môn TP Bắc Giang tổng kết, đánh giá phong trào thể thao trên địa bàn, tuyển chọn VĐV tiêu biểu tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh. 


{keywords}
Các lực lượng tham gia diễu hành tại Đại hội TDTT TP Bắc Giang. 

*Cùng ngày, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ánh Dương đã họp rút kinh nghiệm chuyên môn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo và cơ quan chuyên môn các huyện. Tại đây đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đại hội điểm, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Kết luận, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của TP Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội điểm. Đồng thời yêu cầu, trên cơ sở kết quả của TP, các địa phương chọn lọc và vận dụng sáng tạo những mặt được và khắc phục những thiếu sót. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các huyện cần chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghi thức đúng với hướng dẫn của T.Ư, tỉnh; phần lời bình nên ngắn gọn, súc tích, các khối diễu hành duy trì liên tục, khoảng cách không quá xa. Đồng thời lựa chọn thời gian tổ chức lễ khai mạc hợp lý, thời lượng chương trình vừa phải và chú trọng công tác tuyên truyền nhằm huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Bên cạnh đó, các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, quân số vận động viên, quan tâm tới chất lượng nội dung thi đấu. Nhân đây, đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn kỹ hơn về chuyên môn để các huyện tổ chức tốt Đại hội TDTT. 

                                                         Nguyễn Hưởng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...