Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Tìm hướng chống ngập

Cập nhật: 14:25 ngày 14/07/2017
(BGĐT) - Dù đã được đầu tư nâng cấp hạ tầng thoát nước song chưa đồng bộ cộng với lượng mưa lớn bất thường, phân bố không đều nên tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Bắc Giang vẫn thường xuyên xảy ra. Cần giải quyết vấn đề này như thế nào?
{keywords}

Công nhân Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang nạo vét cống thoát nước.

Từ đầu năm đến nay, tại TP Bắc Giang xuất hiện nhiều trận mưa lớn, gây ngập trên diện rộng. Ví dụ như trận mưa kéo dài từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 23-6 khiến một số tuyến đường chìm trong nước, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Trưa 12-7, sau một trận mưa không dài, nước cũng lên cao ở khu vực gần ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Văn Cừ.

Không chỉ năm nay, tình trạng ngập úng tồn tại từ lâu, nhất là tại các tuyến đường: Ngô Văn Cảnh, Hùng Vương, Nguyễn Cao, Nguyễn Thị Lưu, Hoàng Văn Thụ... Mỗi khi có mưa lớn, người dân vất vả tìm hướng đi khác. Do có nơi nước dâng cao tới 30-40 cm khiến không ít phương tiện chết máy. Ngập úng còn kéo theo rác thải, lá cây dềnh lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, một hộ kinh doanh tại đường Nguyễn Cao (phường Ngô Quyền) chia sẻ: “Cảnh đường ngập, nước tràn vào nhà dân đã xảy ra từ nhiều năm trước song đến nay việc khắc phục vẫn chưa triệt để. Để đối phó, chúng tôi phải che chắn cửa chống tràn mỗi khi mưa lớn”.

Nguyên nhân do một số tuyến đường và khu vực có cốt nền không đồng đều, khi mưa to kéo dài dẫn đến úng ngập cục bộ. Cụ thể như đường Nguyễn Cao, khu vực Sở Xây dựng, khu C8, đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Đào Sư Tích), Trường Mầm non Bắc Giang có cốt nền thấp hơn nền chung của TP từ 0,2 - 0,4m khiến nước đổ dồn về. Hay các khu dân cư cũ như: Tổ dân phố Hà Vị (phường Thọ Xương); Tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, 2 (phường Hoàng Văn Thụ); khu vực đường Tiền Giang (phường Lê Lợi)... đều thấp hơn so với cốt nền các khu dân cư mới. Trong khi đó, hệ thống trạm bơm được đầu tư đã lâu, công suất không đạt so với thiết kế nên ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Tại Trạm bơm Châu Xuyên 2, 10 máy bơm ở đây vận hành từ năm 1970, qua nhiều lần sửa chữa giờ chỉ đạt 60% so với công suất thiết kế. Trạm chỉ đủ khả năng bơm tiêu khi mưa nhỏ và vừa.

{keywords}

Mưa lớn là đường Hoàng Văn Thụ ngập sâu trong nước. Ảnh: Tuyết Mai.

Ngoài ra, tại nhiều tuyến đường như: Ngô Văn Cảnh, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Đình Tuân... có tình trạng một số cá nhân, hộ gia đình kinh doanh trên vỉa hè đã chèn các cửa thu nước, thậm chí lấp hố ga nên nước thoát rất chậm. Ông Nguyễn Đức Huân, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Bắc Giang cho biết: "Qua đánh giá, tình trạng ngập úng trên địa bàn đã giảm, thời gian ngập úng không còn kéo dài như trước. Song do cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, phương án thoát nước chưa hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, khu vực".

Ghi nhận cho thấy, năm nay, lượng mưa và số trận mưa ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái song vẫn xảy ra tình trạng ngập úng. Để giải quyết, cơ quan chuyên môn cũng như TP Bắc Giang đã có một số giải pháp chống ngập song hiệu quả chưa cao. Đơn cử đầu năm nay, từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực Bách hóa tổng hợp, đưa tầm cống tròn D1200 vào lắp đặt. Tuy vậy, điểm đấu nối với điểm này vẫn là tầm cống D800 dẫn đến tình trạng “thắt cổ chai” làm cho nước ứ đọng, tràn ngược lên mặt đường. 

Hay như khu vực đường Hùng Vương (phía bên tháp đồng hồ), do cốt nền ở đây thấp hơn các khu vực khác nên dù đã được cải tạo song vẫn bị nghẽn dòng. Về giải pháp thoát nước tại khu Bách hóa tổng hợp, ông Ngô Duy Lượng, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đề nghị UBND TP Bắc Giang nghiên cứu, bố trí kinh phí nâng cấp tầm cống từ điểm đấu nối tại khu vực cầu Chui đến hồ Đầm Sen cho đồng bộ. Với khu vực đường Hùng Vương, giải pháp trước mắt cần nạo vét bùn để tăng khả năng thoát nước.

Được biết, TP Bắc Giang đang tập trung đầu tư xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh dẫn nước, kè một số hồ nhằm tăng năng lực thoát nước. Cụ thể, các cơ quan chuyên môn đang triển khai phương án xây dựng mới trạm bơm Văn Sơn, trạm bơm Châu Xuyên 2 từ nguồn kinh phí của Ngân hàng Châu Á (ADB), cải tạo kênh Cống Bún, nạo vét hồ Nhà Dầu, Đa Mai, Sóc Trăng, Xưởng Kẹo, xây dựng hệ thống thoát nước phía Nam sông Thương.

Trước mùa mưa, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã chỉ đạo công nhân nạo vét, khơi thông tuyến cống, hố ga, hạ thấp vách ngăn giữa hai hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải giúp nước lưu thông về các trạm bơm nhanh hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, ngành điện cần bảo đảm cung cấp điện liên tục trong khi mưa phục vụ hệ thống máy bơm tiêu thoát nước cũng như các hoạt động khắc phục điểm ngập úng được thuận lợi. Các phường, xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước để tăng lưu lượng dòng chảy.

Ông Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết: “Để chấm dứt tình trạng ngập úng, TP xác định cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ngoài bảo trì, duy tu thường xuyên hệ thống thoát nước, chúng tôi yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng nêu cao vai trò quản lý trật tự, vệ sinh đô thị, đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực tại các “điểm nóng” khi có mưa. Về lâu dài, địa phương xây dựng đồ án thoát nước TP. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp hữu hiệu xử lý hiệu quả tại các điểm thường xuyên bị ngập”.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...