Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Cựu chiến binh TP: Giúp đồng đội xóa nhà dột nát

Cập nhật: 08:33 ngày 12/01/2017
(BGĐT) - Với tinh thần vì đồng đội, nhiều năm qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn được Hội Cựu chiến binh (CCB) TP triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% CCB của TP Bắc Giang không còn nhà tạm, nhà dột nát. 

{keywords}

Đại diện Hội Cựu chiến binh TP Bắc Giang trao tiền hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hải, tổ dân phố Tiền Môn 1, phường Lê Lợi.  Ảnh: Dương Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hải (SN 1959) ở tổ dân phố Tiền Môn 1, phường Lê Lợi từng tham gia phục vụ đơn vị thông tin trong chiến tranh biên giới phía Bắc, trở về hậu phương năm 1983. Hoàn cảnh riêng khiến cuộc sống gia đình bà khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Căn nhà xuống cấp, dột nát nhiều năm không có tiền sửa chữa. Để giúp bà Hải có nhà ở vững chắc hơn, Hội CCB phường Lê Lợi lập kế hoạch vận động quyên góp. 

Đầu tháng 7-2016, Hội CCB TP và phường hỗ trợ gần 30 triệu đồng, họ hàng giúp đỡ thêm. Sau hơn một tháng khởi công, căn nhà mới rộng 50 m2 hoàn thành. Bà Hải xúc động nói: “Ngoài căn nhà mới khang trang, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn tặng đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm. Gia đình tôi được vay vốn lãi suất thấp duy trì nghề phụ, cuộc sống bớt khó khăn”. 

Theo ông Hà Hồng Ngân, Chủ tịch Hội CCB phường Lê Lợi, để gây quỹ giúp hội viên nâng cấp nhà, mỗi cán bộ của Ban Chấp hành Hội tự nguyện đóng góp một tháng phụ cấp; phân công nhau đến các doanh nghiệp, tổ chức để vận động. Toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích.

Năm 2016, TP có  6 hộ khó khăn về nhà ở. Khi triển khai cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB, Hội CCB TP xác định việc làm này cần thực hiện phân kỳ, nhà nào khó khăn hơn thì hỗ trợ trước. Thông tin về các gia đình được phổ biến tới từng chi hội qua những buổi gặp gỡ, sinh hoạt, từ đó tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Nhờ đó, năm vừa qua, các cấp hội vận động được hơn 100 triệu đồng giúp hội viên nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà ở. Hiện hội viên CCB của TP không còn nhà tạm, dột nát.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB TP cho hay: “Ngoài vận động ủng hộ xây nhà, các cấp hội cũng đang triển khai mô hình “10+1”. Sau khi khảo sát, mỗi chi hội lập tổ 10 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 gia đình nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”.

Đến nay, các phường, xã đã thành lập 41 tổ giúp đỡ các hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo. Tại các phường: Trần Nguyên Hãn, Dĩnh Kế, Thọ Xương, hội viên giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi. Hội CCB phường Lê Lợi phối hợp với các đoàn thể xây dựng mô hình “quầy hàng 0 đồng dành cho người nghèo”. Từ sự chung tay của nhiều tập thể, cá nhân, đến nay, quầy hàng vẫn mở đều đặn vào chủ nhật của tuần cuối tháng. Hàng trăm người nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP có quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...