Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng: Huấn luyện giỏi, nhiều sáng kiến

Cập nhật: 08:42 ngày 26/10/2017
(BGĐT) - Sinh năm 1981 tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), tuổi đôi mươi anh Nguyễn Thanh Tùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.
{keywords}

Anh Nguyễn Thanh Tùng.

Nỗ lực rèn luyện trên thao trường, hoàn thành các khoa mục huấn luyện, những lúc rảnh rỗi, anh lại miệt mài “đèn sách” và lần lượt được đơn vị cử đi học tại Trường Quân sự Quân đoàn 2, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ra trường, trải qua nhiều vị trí công tác và từng bước trưởng thành, tháng 12-2014, đại úy Nguyễn Thanh Tùng về nhận nhiệm vụ trợ lý dân quân tự vệ, phụ trách công tác huấn luyện tại Ban CHQS TP Bắc Giang.

Khó khăn anh gặp phải khi mới về nhận công tác này là số lượng đầu mối đơn vị dân quân tự vệ nhiều, trình độ chuyên môn quân sự của các đơn vị không đồng đều, còn có những hạn chế. Để khắc phục, anh đề xuất với lãnh đạo đơn vị giải pháp phù hợp, sâu sát với cơ sở, nắm bắt tình hình, theo dõi quá trình huấn luyện, trực tiếp rút kinh nghiệm ngay tại thao trường, qua đó từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị dân quân tự vệ. Anh tâm sự: Là một quân nhân, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng phải tự mình nêu cao trách nhiệm; gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, đại úy Nguyễn Thanh Tùng được cấp trên tin tưởng, thường xuyên giao việc mới, việc khó. Anh cũng tìm tòi, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật, điển hình là sáng kiến “Camera kiểm tra và giám sát kết quả bắn đạn thật”. Qua thực thế huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật anh nhận thấy, việc báo kết quả bắn mất rất nhiều thời gian và phụ thuộc nhiều vào lực lượng báo bia, có thể  bị sai lệch. Nhờ lắp đặt camera phía trước, chiếu trực tiếp vào bia, kết nối, truyền hình ảnh kết quả tới màn hình ở khu vực chỉ huy bắn đã rút ngắn thời gian kiểm tra kết quả bắn và bảo đảm khách quan. Sáng kiến này đã được Ban CHQS tỉnh khen thưởng, Quân khu I công nhận và áp dụng vào thực tiễn tại các hội thi, hội thao. Không chỉ vậy, anh còn chịu khó nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, giành giải Nhất trong Hội thi báo cáo viên giỏi cấp TP và cấp tỉnh, đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp Quân khu.

Với những thành tích nổi bật, đại úy Nguyễn Thanh Tùng liên tục được Chủ tịch UBND TP, Đảng ủy quân sự TP, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP cho biết: Đại úy Nguyễn Thanh Tùng là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, luôn nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công việc, được đồng chí, đồng đội tin yêu. Anh đã cùng với tập thể đơn vị từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện tại các đơn vị dân quân tự vệ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh.

Hoàng Chúc

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...