Nỗ lực vượt khó trong sản xuất, kinh doanh
Khó nhập nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm
Thời gian qua, trong tình hình chung, các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại TP Bắc Giang hoạt động đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước hết là khó nhập nguyên liệu đầu vào, nhất là những đơn vị nhập nguyên liệu từ các nước Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, châu Mỹ như: Công ty TNHH Quốc tế Việt Pan Pacific; Công ty One chang Vina; Công ty Giấy Bắc Hà, Công ty cổ phần VinaHan; Công ty TNHH Ba Sao…
Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics, xã Song Khê. Ảnh: Lệ Thanh. |
Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thị trường bán lẻ bị suy giảm, thị trường xuất khẩu sang các nước đóng cửa, các đối tác cắt giảm đơn hàng nên nhiều DN làm ra sản phẩm, hàng hóa không xuất được hoặc tiêu thụ chậm. Hàng chục đơn vị cắt giảm sản lượng, cho lao động tạm nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên.
Đơn cử như Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam phải cho 830 công nhân nghỉ việc từ đầu tháng 3, đến tháng 4 và 5, công nhân mới dần trở lại làm việc nhưng việc chi trả lương khó khăn; 120 công nhân của Công ty cổ phần May Hưng Phát HPG cũng nghỉ việc luân phiên và chỉ hưởng 75% lương... Theo khảo sát của ngành chức năng TP, từ tháng 1 đến cuối tháng 4 có gần 1,5 nghìn lao động tại các DN, cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp tại địa bàn bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập.
Công ty TNHH Ba Sao (Cụm công nghiệp Tân Mỹ) chuyên sản xuất cầu lông với sản lượng mỗi năm khoảng 10 triệu quả cầu cung cấp cho thị trường toàn quốc. Vậy nhưng nhiều tháng qua Công ty chỉ hoạt động cầm chừng do khó khăn về nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm, tồn kho khoảng 3 triệu quả cầu. Để giải quyết việc làm cho người lao động, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất dù đã cắt giảm khoảng 40-50% giờ công lao động.
Các cơ sở và HTX chế biến nông sản, thực phẩm cũng gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm. HTX Thịt lợn sạch Tín Nhiệm, xã Đồng Sơn và HTX Rau sạch Đa Mai hằng năm cung cấp cho thị trường TP lượng lớn thịt lợn và rau củ quả, trong đó đã ký hợp đồng cung cấp thịt lợn, các chế phẩm từ thịt lợn cùng rau củ quả cho các nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể ở các nhà trường, DN.
Thời gian qua, do hầu hết những đơn vị này đều tạm dừng nhập hàng nên để giúp hơn 100 xã viên tiêu thụ sản phẩm, HTX Rau sạch Đa Mai đã tập trung bán buôn, bán lẻ tại các chợ truyền thống và các siêu thị. Với việc đầu tư vốn mua giống, công lao động trong khi sản phẩm không tiêu thụ được, mỗi hộ xã viên thiệt hại 5-7 triệu đồng/tháng.
Cần kịp thời hỗ trợ
Trước tình hình trên, nhiều DN mong muốn được tạo điều kiện giãn thời gian nộp thuế và BHXH; giãn thời gian nộp tiền thuê đất (từ 3-6 tháng) và không tính lãi tiền nợ đọng thuế, BHXH. Về những biện pháp tháo gỡ và hỗ trợ DN trong thời điểm khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Tiến Tú - Phó trưởng Phòng kinh tế TP cho biết: Phòng đã tham mưu UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho DN vay vốn phục vụ hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng miễn giảm tiền thuế, tiền điện cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Đồng thời tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch hỗ trợ hoạt động khuyến công năm 2020. Theo đó, 5 DN, HTX được hỗ trợ vốn đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các hình thức hỗ trợ vẫn chưa được thực hiện khiến các đơn vị phải tự nỗ lực tìm hướng khắc phục. Do khó vay vốn ngân hàng, Công ty TNHH Ba Sao đã thỏa thuận với các đối tác cung cấp nguyên liệu theo phương thức trả chậm để phục vụ sản xuất; động viên người lao động tiếp tục làm việc dù thu nhập giảm 5-10% do phải cắt giảm thời gian, ngày công làm việc. Hiện số hàng tồn của công ty cũng bắt đầu được tiêu thụ song vẫn chậm.
Theo bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc HTX Rau sạch Đa Mai, HTX và các xã viên đã vay vốn của người dân trên địa bàn để tiếp tục sản xuất thực hiện đơn hàng mới cho các bếp ăn tập thể, DN. Đơn vị cũng tập trung nâng chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ mới.
Thời điểm hiện nay, khó khăn đối với các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn rất nhiều. Một số ý kiến đề nghị UBND TP chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, qua đó tham mưu và thực hiện hiệu quả những chính sách, biện pháp hỗ trợ theo đúng chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh và TP, giúp các đơn vị sớm hồi phục, tạo đà tăng trưởng trở lại.
Lại Thủy
Ý kiến bạn đọc (0)