Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tìm sinh kế cho hội viên nghèo thành phố Bắc Giang

Cập nhật: 14:01 ngày 19/07/2018
(BGĐT) - So với các huyện, số hộ nghèo ở TP Bắc Giang không nhiều song hầu hết đều là những hộ hoàn cảnh đặc biệt như ốm đau kéo dài, bệnh nan y, gia đình có người khuyết tật, rất khó để tự thoát nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP đã có nhiều cách giúp đỡ, nhất là đối với hộ do hội viên phụ nữ làm chủ.
{keywords}

Chị Trần Thị Hạnh, thôn Đồng, xã Tân Mỹ có mái ấm tình thương và thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN TP.

Giúp vốn, việc làm

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Chùa Thành, phường Xương Giang có hội viên Nguyễn Thị Hoa hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất cuối năm 2015, hai con đang đi học, chị mắc bệnh tim thường xuyên phải đi viện, không còn khả năng lao động. Vì vậy cháu lớn đã phải bỏ học phụ mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày và cho em ăn học, thuốc thang những lúc bệnh tình của mẹ tái phát. Ngoài sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ phường Xương Giang; hội viên chi hội đã ủng hộ ba mẹ con chị 5 triệu đồng, quan tâm động viên để chị vững tâm điều trị bệnh. 

Chị Đàm Thị Thành, Đàm Thị Mến được giới thiệu việc làm với mức thu nhập ổn định 3,5 triệu đồng/tháng hoặc giúp làm thủ tục hưởng trợ cấp hằng tháng. Các chị có hoàn cảnh khó khăn được chi hội hướng dẫn thủ tục vay vốn với mức 20 triệu đồng/người để làm bánh đa, sắm xe đẩy buôn bán tạp hóa, kinh doanh hoa quả.

Tại thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, Chi hội Phụ nữ giúp 4 gia đình hội viên nghèo ngày công, cử cán bộ hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, giúp đỡ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp như: Thịt lợn, gà, gạo nếp. Cùng ở xã Đồng Sơn, chị Hoàng Thị Hiền (thôn Tân Mỹ) bị liệt. Từ năm 2012 đến nay, trực tiếp phó chủ tịch hội phụ nữ xã và một số hội viên đến cấy, gặt, phơi thóc, giúp đỡ sinh hoạt hằng ngày. 

Từ nguồn vận động tiết kiệm của cán bộ, hội viên, mỗi tháng chi hội tặng con trai chị từ 200 đến 300 nghìn đồng từ năm học lớp 8 đến khi tốt nghiệp cao đẳng nghề. Đến nay cháu đã đi làm, có thu nhập ổn định, cuối năm nay sẽ làm thủ tục công nhận thoát nghèo. Chị Trần Thị Hạnh bị khuyết tật chân, đông con ở thôn Đồng, xã Tân Mỹ cũng được Thường trực Hội phụ nữ TP giúp đỡ nhiều năm liền, hướng dẫn các con chị cách chăm sóc mẹ, tìm việc làm để ổn định đời sống và xây mái ấm tình thương, hiện gia đình chị đã thoát nghèo.

Chị Hoàng Thị Ngọc, hội viên phụ nữ Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 1, phường Hoàng Văn Thụ là một doanh nhân thành đạt, có nhiều việc làm sẻ chia với những mảnh đời khốn khó; ủng hộ nhiệt tình phong trào thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo do hội phụ nữ phường phát động, qua đó góp phần giảm túi ni lông tránh ô nhiễm môi trường; nhận một số con em của hội viên cựu chiến binh vào làm việc. Hội phụ nữ các phường, xã như: Thọ Xương, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, Tân Mỹ, Đồng Sơn… huy động hội viên tích cực tổ chức nhiều mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp hộ nghèo khá hiệu quả.

Mỗi năm xây 4 mái ấm tình thương

Với 356 hộ nghèo, cùng với các đoàn thể khác, các cấp hội đăng ký chung tay giúp đỡ tất cả số hộ này với nhiều biện pháp như tặng quà vào dịp lễ tết, tư vấn biện pháp thoát nghèo; quan tâm nắm bắt hoàn cảnh thường xuyên để đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Bà Dương Phương Thanh, Chủ tịch Hội LHPN TP cho biết: Riêng số gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ và có hội viên phụ nữ, các cấp hội rà soát hoàn cảnh từng hộ để có kế hoạch, biện pháp cụ thể giúp đỡ, vận động chủ hộ đăng ký thoát nghèo bền vững hằng năm. Ví như năm 2018, Hội đăng ký giúp 83 trường hợp, trong đó 37 hộ thoát nghèo bền vững (3 năm liên tục không tái nghèo). 

Các biện pháp chủ yếu là tín chấp, hỗ trợ vay vốn, ưu tiên cho phụ nữ nghèo vay để sản xuất, kinh doanh, giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Hỗ trợ mỗi hộ phụ nữ nghèo ít nhất 2 triệu đồng/năm từ nguồn cán bộ, hội viên tiết kiệm, đóng góp hoặc huy động cán bộ, hội viên có điều kiện giúp hội viên khó khăn; giao nhiệm vụ cho cán bộ, hội viên trực tiếp giúp đỡ những trường hợp đặc biệt. Đối với gia đình hội viên nghèo nhà ở xuống cấp hoặc chưa có nhà, mỗi hội viên mỗi năm góp 2 nghìn đồng cho nguồn quỹ xây mái ấm tình thương. 

Trong các biện pháp hỗ trợ, Hội chú trọng vận động hội viên giúp đỡ hội viên vì cùng là phụ nữ, rất dễ chia sẻ, đồng cảm. Cùng với nguồn hội viên đóng góp, mỗi năm Hội LHPN TP phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm tình thương từ nguồn kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm số tiền 20 triệu đồng/nhà. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng HTX, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Mỹ Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...