Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàn thành 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXI

Cập nhật: 19:54 ngày 15/06/2018
(BGĐT) - Chiều 15-6, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, dù còn một số khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Bắc Giang luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tích cực đổi mới trong chỉ đạo điều hành, bám sát mục tiêu thực hiện nhiệm vụ nên cơ bản hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phân kỳ theo kế hoạch. 

Thành ủy Bắc Giang đã chủ động tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của T.Ư; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI và các chương trình trọng tâm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Thành ủy xây dựng 3 chương trình trọng tâm, 7 đề án, 6 chương trình và 17 kế hoạch thực hiện Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Đến nay Thành ủy đã lãnh đạo đạt 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI đề ra (vượt kế hoạch). Kinh tế tăng trưởng 17,6% (đạt mục tiêu), trong đó phát triển theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hạ tầng đô thị được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp, tạo bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo của thành phố; dân chủ cơ sở được mở rộng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

Trật tự an ninh, quốc phòng được bảo đảm, giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Hơn hai năm qua, cấp ủy các cấp, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 27 đảng viên. 

Bên cạnh kết quả đạt được, TP còn một số hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; tiến độ một số dự án còn chậm, việc duy trì trật tự vỉa hè, lòng đường chưa thường xuyên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi chưa được khắc phục triệt để; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp như: Ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản, tín dụng đen… 

Đến năm 2020, TP Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 18% đến 18,5%; huy động 35 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho xây dựng, phát triển đô thị; 100% trường học công lập được kiên cố; đề nghị Chính phủ công nhận hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện các bước mở rộng địa giới hành chính, nâng cấp các xã trở thành phường; hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II và tiệm cận các tiêu chí đô thị loại I; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. 

Tại hội nghị, các tham luận tập trung làm rõ một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ qua; những đổi mới trong công tác quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng và kết quả nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả công tác tham mưu, giải quyết tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường; những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể. 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận nhấn mạnh, đạt được những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất và tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. 

Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, ngành của TP bám sát Nghị quyết Đại hội để làm căn cứ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra; thủ trưởng các cơ quan, phường, xã tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời báo cáo, giải quyết các vấn đề phát sinh. Các bộ phận liên quan cần tiếp tục duy trì và ngày càng minh bạch hơn trong công tác cán bộ; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, đô thị. Lực lượng công an, cấp ủy chính quyền phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân. 
Tại hội nghị, 11 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP giai đoạn 2015-2020 được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen. 
                                                                                                 Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...