Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy truyền thống hào hùng của thanh niên xung phong

Cập nhật: 18:44 ngày 12/07/2021
(BGĐT) - Theo Chỉ thị của Bác Hồ, ngày 15/7/1950, Đội thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương ra đời tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Với tinh thần: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, trong 2 cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP đã đóng góp xứng đáng vào những chiến công, thành quả to lớn của dân tộc.
{keywords}

Tiễn các TNXP lên đường ra tiền tuyến trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

{keywords}

Ngày 15/3/1968, Tỉnh đoàn Thanh niên lao động tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra quân cho đội TNXP chống Mỹ cứu nước của tỉnh.

{keywords}

TNXP đẩy đá, mở đường cho xe qua trên tuyến đường Trường Sơn.

{keywords}

Nhờ sử dụng công cụ cải tiến, thường xuyên tổ chức dây chuyền sản xuất, Tổ 9, Đội 609, Chi đội 6 TNXP chống Mỹ cứu nước Nghệ An luôn đạt năng suất cao, vượt mức sản xuất bình thường từ 5 đến 20%.

{keywords}

Anh hùng La Thị Tám (Hà Tĩnh) ngày đêm bám trọng điểm đếm bom và cùng đồng đội phá bom, sửa đường cho xe ra tiền tuyến.

{keywords}

Đội thanh niên chủ lực bảo đảm giao thông thành phố Vinh (Nghệ An) dũng cảm 45 ngày đêm liên tục vượt nhiều khó khăn để lấp hố bom, sửa đường cho xe đi.

{keywords}

TNXP Thành phố Hồ Chí Minh hăng hái lên đường xây dựng vùng kinh tế mới.

{keywords}

Tiếp nối truyền thống hào hùng, thế hệ trẻ hôm nay tích cực tham gia phong trào thanh niên tình nguyện.

Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vận chuyển hàng lên xe để chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

{keywords}

Công việc thường ngày trong mùa vải thiều của thanh niên tình nguyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Ảnh tư liệu của TTXVN và Báo Bắc Giang
Bộ đội giúp nhân dân thu hoạch vải thiều
Gần 10 ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 (QGKV1) hỗ trợ nhân dân 3 xã: Hồng Giang, Giáp Sơn, Biên Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thu hoạch vải thiều. Việc làm đó có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ chính quyền và nhân dân vượt qua những khó khăn giữa đại dịch, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Dưới đây là nhóm ảnh do nhóm PV báo Quân đội nhân dân thực hiện.

Hoa của tháng Năm
Trên khắp các con phố của Hà Nội, sắc đỏ hoa phượng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Thủ đô vào những ngày tháng Năm.
Chiến thắng Điện Biên Phủ- Mốc son chói lọi
Chiều 7/5/1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp, bắt sống tướng chỉ huy De Castries, kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược kéo dài suốt 56 ngày đêm. Chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...