Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Photo
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Người dân nườm nượp đổ về các khu du lịch, nơi vui chơi giải trí

Cập nhật: 20:52 ngày 29/04/2018
Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày nên người dân ở khắp cả nước tranh thủ tới những khu du lịch, nơi vui chơi giải trí khiến nhiều địa điểm rơi vào cảnh quá tải.
{keywords}

Thay vì đi du lịch xa, nhiều người dân Hà Nội chọn cách nghỉ ngơi đơn giản, ít tốn kém tại các điểm vui chơi giải trí trong nội thành như tham quan Lăng Bác, công viên Thủ Lệ, công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô...Ảnh: Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ đưa đến Công viên Thủ Lệ vui chơi.

{keywords}

Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá, từ hôm 28 tới nay các khu vực tắm đều ken đặc người. Do thời tiết nắng nóng cộng với kỳ nghỉ lễ dài ngày nên nhiều người dân tới đây "giải nhiệt".

{keywords}

Thảo Cầm Viên, TP Hồ Chí Minh đón hàng ngàn người tới vui chơi, tránh nóng khiến nơi đây chật cứng, nhiều bãi cỏ người dân cũng phải "đổ bộ" lên.

{keywords}

Khách du lịch đến Phú Quốc (Kiên Giang) khiến nhà nghỉ, khách sạn kín phòng. Phòng Văn hóa huyện ra thông báo yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú phải niêm yết giá, không để tình trạng “chặt chém” diễn ra.

{keywords}

Trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh tuyến đường đèo dẫn lên Tam Đảo, Vĩnh Phúc ùn tắc vì lượng người đổ xô tới du lịch quá đông. Tại nhiều đoạn, các phương tiện phải đứng chôn chân trên đoạn đường đèo dốc. Cộng thêm thời tiết mưa nhỏ, lại đang trong thời gian mở rộng khiến cung đường lên Tam Đảo càng thêm trơn trượt. Các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm, trung bình từ 5-10 km/h.

{keywords}

Ngày nghỉ đầu tiên (28-4) của kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người đến tham dự Lễ hội Carnaval Hạ Long- Quảng Ninh được khai mạc với sự tham gia của khoảng 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân với những tên tuổi nổi tiếng của âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam.

{keywords}

Phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) đón rất nhiều khách tham quan khiến các khu vui chơi tại trung tâm thành phố trở nên đông đúc, náo nhiệt. Ảnh: Quảng trường Lâm Viên không lúc nào ngớt người.

{keywords}

Du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nườm nượp kéo vào Đà Nẵng. Ảnh: Khu du lịch Núi Thần Tài chỉ trong một buổi sáng đón tới 10.000 lượt khách.

{keywords}

Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đông nghẹt du khách đăng ký mua vé lên tàu cao tốc vượt biển ra thuyện đảo Lý Sơn tham quan dịp lễ 30-4 và 1-5.

{keywords}

Người dân các tỉnh, thành phía Nam đi chơi lễ sớm tại bãi biển Vũng Tàu khiến lượng khách du lịch biển tăng chóng mặt.

Huy Nam-Minh Tiến (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...