Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tràn lan vi phạm hành lang ATGT bán hàng Tết

Cập nhật: 09:36 ngày 07/02/2018
(BGĐT)- Dịp cận Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa lưu thông tăng cao, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh lại diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ngày 6-2, phóng viên Báo Bắc Giang ghi lại hình ảnh bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở một số địa điểm.
{keywords}

Nhiều hộ kinh doanh trên phố Thánh Thiên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) chiếm hết vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ. 

{keywords}

Hàng hóa bày bán lộn xộn tại đường Á Lữ, phường Trần Phú (TP Bắc Giang). 

{keywords}

Vỉa hè phía trước một số cơ quan, công sở bị biến thành thành nơi bán hàng. Ảnh chụp tại đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).

{keywords}

Nhiều hộ bày bán đào ven đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh chụp tại quốc lộ 31, đoạn qua TP Bắc Giang.

{keywords}

Không còn chỗ trên vỉa hè, những công nhân KCN Đình Trám (Việt Yên) phải đứng dưới lòng đường chờ xe buýt.   

{keywords}

Vào giờ tan ca, nhiều tiểu thương đưa hàng hóa xuống lòng đường bán, khiến cho giao thông trở nên lộn xộn.  Ảnh chụp tại KCN Đình Trám (Việt Yên). 

{keywords}

Những chiếc xe tải đỗ ven quốc lộ 37 đoạn qua huyện Việt Yên trở thành quầy hàng di động, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. 

Việt Anh - Vân Anh (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...