Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông

Cập nhật: 08:29 ngày 08/09/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 1 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

{keywords}

Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 9/9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Mưa dông diện rộng tiếp diễn trên khắp cả nước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
HLV Park Hang-seo: "Việt Nam thua Australia vì hình thể và thể lực"
Theo HLV Park Hang-seo, Việt Nam chịu bất lợi về hình thể và thể lực, chứ không quá thua kém về trình độ so với Australia ở vòng loại World Cup 2022 tối 7/9.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...