Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bão Côn Sơn đêm nay vào Biển Đông

Cập nhật: 17:03 ngày 07/09/2021
Đêm 7/9, bão Côn Sơn sẽ vào biển Đông với sức gió tối đa 90 km/h, dự kiến hai ngày nữa đến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 7/9 tâm bão ở miền trung Philippines, sức gió tối đa 90 km/h, cấp 8-9, giật tăng hai cấp.

Trong hôm nay, bão theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến 12 giờ ngày 8/9, tâm bão trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines), sức gió giảm còn 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp.

{keywords}

Dự kiến đường đi của bão Côn Sơn. 

Ngày mai, bão theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 9, giật cấp 11.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão Côn Sơn hiện nằm ở miền trung Philippines với sức gió gần 83 km/h, giật 126 km/h, đêm nay vào Biển Đông. Theo đài Hong Kong bão hiện mạnh 90 km/h, hướng vào Biển Đông.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), nhận định hiện có một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, nối với cơn bão Côn Sơn nên từ hôm nay đến ngày 9/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa với tổng lượng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm/đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa với lượng 40-70 mm một ngày, có nơi trên 100 mm, tập trung vào chiều tối.

Nếu vào Biển Đông, Côn Sơn sẽ là bão thứ năm ở khu vực này. Các cơn bão trước hầu như không ảnh hưởng nhiều đến đất liền Việt Nam.

Dự báo tháng 9 có khoảng 2-3 bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông, trong đó 1-2 cơn ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung.

Ứng dụng Zalo kết nối toàn dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh
(BGĐT)-Tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Bắc Giang từng là tâm dịch nóng nhất của cả nước. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, ứng dụng Zalo của Công ty cổ phần VNG đóng vai trò quan trọng. 
Học sinh lớp 3 giành giải Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Em Nguyễn Trần Vân Khánh (SN 2012), học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Bắc Giang) vừa giành giải "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang" năm 2021. Ngoài năng khiếu kể chuyện và yêu thích sách, Vân Khánh rất đam mê nghệ thuật. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...